Phát hiện khả năng lây nhiễm của Omicron cao hơn Delta 4,2 lần

09/12/2021 23:41 GMT+7

Một nghiên cứu mới của Nhật Bản đã phát hiện khả năng lây truyền trong giai đoạn đầu của biến thể Omicron cao gấp 4,2 lần so với biến thể Delta .

Nghiên cứu của một nhà khoa học Nhật Bản phát hiện khả năng lây truyền trong giai đoạn đầu của biến thể Omicron cao gấp 4,2 lần so với biến thể Delta

reuters

Đài RT đưa tin một nghiên cứu mới được trình bày tại cuộc họp của ban cố vấn của Bộ Y tế Nhật Bản ngày 8.12 đã xác nhận rằng biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm trong giai đoạn đầu cao gấp 4,2 lần so với biến thể Delta.

“Biến thể Omicron lây nhiễm nhiều hơn và khả năng thoát miễn dịch có được tự nhiên hoặc qua việc tiêm vắc xin của biến thể này cũng cao hơn”, ông Hiroshi Nishiura, giáo sư khoa học sức khỏe và môi trường tại Đại học Kyoto, cho biết trong cuộc họp.

Ông Nishiura đã phân tích dữ liệu dịch bệnh ở tỉnh Gauteng của Nam Phi tính đến ngày 26.11. Mô hình của nhà khoa học này chỉ ra rằng trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát do biến thể Omicron gây ra, số người trung bình bị nhiễm từ một người mang mầm bệnh đã vượt qua con số tương tự của biến thể Delta 4,2 lần.

Omicron có thể lây gấp 4 lần Delta nhưng bệnh nhẹ, nên tiêm nhắc vắc xin Covid-19

Số ca mắc Covid-19 ở Nam Phi tương đối thấp trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, nước này đã ghi nhận gần 20.000 ca bệnh mỗi ngày sau khi biến thể Omicron xuất hiện. Dù vậy, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận biến thể này không gây bệnh nặng hơn do phần lớn ca nhiễm có triệu chứng nhẹ hoặc trung bình.

Nghiên cứu của ông Nishiura vẫn chưa được bình duyệt và xuất bản trên tạp chí khoa học. Tuy nhiên, phát hiện này cũng đủ để người đứng đầu ban cố vấn chống Covid-19 của Nhật Bản Takaji Wakita đề xuất rằng các cơ quan y tế nước này “cần chuẩn bị cho ổ dịch Omicron trong nước”.

Các nhà sản xuất vắc xin đang gấp rút điều chỉnh các liều tiêm để có thể đối phó hiệu quả với biến thể mới. Pfizer cho biết công ty có kế hoạch nộp đơn xin nhà chức trách Mỹ cấp phép cho vắc xin ngừa biến thể Omicron vào tháng 3.2022. Công ty Moderna cũng dự kiến có vắc xin đã điều chỉnh trong vòng 60-90 ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.