
Lăng mộ hiện vẫn đang được khai quật
ẢNH: REUTERS
Hãng Reuters ngày 28.3 đưa tin các nhà khảo cổ học vừa công bố phát hiện lăng mộ của một pharaoh cổ đại chưa xác định gần thành phố Abydos, có niên đại khoảng 3.600 năm trước, trong giai đoạn hỗn loạn của lịch sử Ai Cập.
Việc phát hiện ngôi mộ nằm sâu 7 mét dưới lòng đất tại khu an táng cổ đại ở vùng núi Anubis được công bố bởi Bảo tàng Đại học Pennsylvania (Mỹ) và các nhà khảo cổ học Ai Cập. Đây là lần thứ 2 trong năm nay, một ngôi mộ của một vị vua Ai Cập cổ đại được công bố.
Phát hiện lăng mộ hoàng tử Ai Cập ẩn sau cánh cửa giả
Phòng chôn cất của vị pharaoh trên được phát hiện vào tháng 1 tại Abydos, một thành phố quan trọng ở Ai Cập cổ đại nằm cách sông Nile khoảng 10 km. Gian phòng này trống rỗng, dường như đã bị bọn trộm mộ cướp bóc từ lâu.
Tên của vị vua được chôn cất bên trong từng xuất hiện trong văn bản tượng hình trên tường gạch trát vữa ở lối vào phòng cùng với hình vẽ chị em nữ thần Isis và Nephthys.
"Tên của ông từng có trong các dòng chữ khắc, nhưng đã không còn qua sự cướp bóc của những tên trộm mộ cổ đại", theo giáo sư khảo cổ học Ai Cập Josef Wegner tại Đại học Pennsylvania, một trong những người chỉ đạo công tác khai quật.

Bên trong phòng chôn cất
ẢNH: REUTERS
Theo ông, có khả năng đây là mộ của vị vua tên Senaiib hoặc Paentjeni từng cai trị trong thời đại đó, vì lăng mộ của họ vẫn chưa được tìm thấy.
Ngoài lối vào được trang trí, phòng chôn cất còn có một loạt các phòng khác được bao phủ bởi các mái vòm cao 5 m được làm từ gạch bùn.
Ngôi mộ có niên đại từ Thời kỳ Chuyển tiếp thứ 2, kéo dài từ năm 1640-1540 TCN, nối liền giữa thời kỳ Trung Vương quốc và Tân Vương quốc, khi các pharaoh Ai Cập là những nhân vật quyền lực nhất trong khu vực.
Việc khai quật tại lăng mộ vị pharaoh trên vẫn đang được tiến hành.
Bình luận (0)