Tàu tự hành "Thỏ ngọc" (hay còn gọi là Yutu) của Trung Quốc vừa phát hiện loại đá mới, trong sứ mệnh tìm kiếm các nguồn tài nguyên trên mặt trăng. Loại đá này ước tính có niên đại khoảng 3 tỉ năm.
Tàu tự hành "Thỏ ngọc" của Trung Quốc - Ảnh: AFP
|
Tàu "Thỏ ngọc" phát hiện loại đá mới khi đang lùng sục một khu vực từng có núi lửa hoạt động. Loại đá này được xác định có thành phần khác với những loại đá mà các nhiệm vụ du hành trước đó lên mặt trăng của Mỹ và Liên Xô mang về, theo The Washington Post.
Các nhà khoa học cho rằng mặt trăng hình thành do một hành tinh có kích thước bằng sao Hỏa đâm vào Trái đất cách đây 4,5 tỉ năm. Khoảng 500 triệu năm sau đó, sự phân rã các nguyên tố phóng xạ bên trong mặt trăng khiến đất đá bị nung chảy và trào lên bề mặt, gây ra hiện tượng núi lửa. Do đó, các loại đá bazan lấy từ mặt trăng đều chứa titan, tùy từng loại mà hàm lượng kim loại này cao hay thấp.
Kiểm tra các mẫu đá ở gần miệng núi lửa, tàu "Thỏ ngọc" phát hiện loại đá bazan mới có mức titan trung bình nhưng chứa rất nhiều sắt.
Phát hiện rất quan trọng vì thành phần khoáng chất trong đá sẽ tiết lộ được nguồn gốc. Sự phân bố titan không đều nhau trên bề mặt cho thấy cấu trúc không đồng nhất bên trong mặt trăng, Washington Post dẫn lời tiến sĩ Bradley Jolliff tại Đại học Washington, người cùng các nhà khoa học Trung Quốc phân tích dữ liệu từ tàu "Thỏ ngọc".
Loại đá mới cho thấy các nguyên tố cấu thành bề mặt mặt trăng đa dạng hơn những gì giới khoa học dự đoán. Tàu tự hành Thỏ ngọc được Trung Quốc triển khai vào tháng 12.2013.

Bình luận (0)