Phát hiện một ca nghi nhiễm Covid-19, Quảng Châu xét nghiệm 5,6 triệu người

Văn Khoa
Văn Khoa
28/04/2022 18:22 GMT+7

Giới chức thành phố Quảng Châu ( Trung Quốc ) hôm nay 28.4 hủy hàng trăm chuyến bay và tiến hành xét nghiệm 5,6 triệu người sau khi phát hiện một ca nghi nhiễm Covid-19 .

Trung Quốc đang đối mặt đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng nhất kể từ đỉnh điểm của làn sóng bùng phát dịch đầu tiên của năm 2020, với thành phố Thượng Hải ghi nhận hàng chục ca tử vong mỗi ngày. Theo chính sách zero-Covid-19, Trung Quốc lâu nay sử dụng các biện pháp phong tỏa, xét nghiệm đại trà và hạn chế đi lại để khống chế dịch bệnh.

Hôm nay, Quảng Châu, trung tâm sản xuất và thương mại quan trọng ở miền nam Trung Quốc, thông báo xét nghiệm đại trà đối với gần 1/3 trong tổng số gần 19 triệu dân sau khi một kết quả xét nghiệm “bất thường” được phát hiện tại sân bay trong thành phố, nơi hầu hết các chuyến bay đã bị hủy, theo AFP.

Cảnh xét nghiệm Covid-19 ở Bắc Kinh ngày 27.4

Trong khi đó, thành phố Hàng Châu, gần Thượng Hải, tối 27.4 ra lệnh 9,4 triệu người trong 12,2 triệu dân xét nghiệm trong mỗi 48 giờ nếu họ muốn tiếp cận các khu vực và dịch vụ vận tải công cộng. Mục tiêu là làm cho virus gây Covid-19 “không có nơi trú ẩn”, theo chính quyền Hàng Châu.

Ngoài ra, Bắc Kinh hôm nay đóng cửa một số khu vực công cộng và tăng cường kiểm tra ở những khu vực khác, khi phần lớn trong số 22 triệu dân ở thủ đô Trung Quốc trải qua đợt xét nghiệm đại trà mới nhằm tránh tình trạng phải phong tỏa như Thượng Hải, theo Reuters.

Lo bị phong tỏa như Thượng Hải, nhiều cư dân Bắc Kinh vội trữ hàng hóa sau chùm ca nhiễm Covid-19

Bắc Kinh hôm nay thông báo đã ghi nhận 50 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 27.4, trong đó có 12 ca được phát hiện trong gần 20 triệu mẫu xét nghiệm được lấy trong đợt xét nghiệm đại trà đầu tiên, tăng so với 34 ca được ghi nhận ngày trước đó.

Cũng trong hôm nay, Thượng Hải thông báo ghi nhận 47 ca Covid-19 tử vong mới trong ngày 27.4, giảm so với 48 ca được ghi nhận ngày trước đó. Ngoài ra, Thượng Hải thông báo đã ghi nhận 1.292 ca có triệu chứng và 9.330 ca không có triệu chứng, giảm lần lượt từ 1.606 và 11.956 ca được ghi nhận ngày trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.