Thượng Hải chật vật trong đợt phong tỏa

19/04/2022 07:59 GMT+7

Cơ quan y tế TP.Thượng Hải ( Trung Quốc ) ngày 18.4 thông báo có 3 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Tân Hoa xã dẫn thông báo cho biết các bệnh nhân đều lớn tuổi (89 - 91 tuổi) và có bệnh nền.

Đây là các ca Covid-19 tử vong đầu tiên tại Trung Quốc kể từ sau 2 trường hợp ở Cát Lâm ngày 19.3. Lần gần nhất xảy ra trước đó hơn một năm. Thượng Hải bị phong tỏa từ cuối tháng 3 và sau nhiều đợt xét nghiệm trên diện rộng, tình hình dịch bệnh đến nay vẫn diễn biến phức tạp. Số ca nhiễm mới trong ngày 17.4 là 22.248, trong đó 2.417 ca có triệu chứng.

Xét nghiệm Covid-19 tại Thượng Hải ngày 17.4

AFP

Theo Reuters, việc phong tỏa kéo dài không có ngày dự kiến kết thúc đã làm người dân bực bội và nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Trong bối cảnh các doanh nghiệp ngày càng lo ngại về tác động kinh tế do lệnh phong tỏa, chính quyền trung tâm kinh tế này mới đây thông báo sẽ giúp hàng trăm doanh nghiệp trong các lĩnh vực chủ chốt khôi phục sản xuất. Các nhà sản xuất lớn gồm Hãng xe điện Tesla hôm qua bắt đầu chuẩn bị cho việc mở cửa nhà máy trở lại.

Thêm 7 ca tử vong, Thượng Hải đặt thời hạn chấm dứt lây nhiễm Covid-19 cộng đồng

Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Thượng Hải đặt mục tiêu đến ngày 20.4 phải ngăn chặn Covid-19 lây lan bên ngoài các khu cách ly để giúp nới lỏng phong tỏa và quay lại trạng thái bình thường. Mục tiêu này đòi hỏi các quan chức đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm và đưa các ca dương tính đến trung tâm cách ly. Việc chấm dứt lây nhiễm trong cộng đồng được cho là bước ngoặt cho việc nới lỏng phong tỏa tại nhiều địa phương ở Trung Quốc cho đến nay. Hồi tháng 3, TP.Thâm Quyến cũng khôi phục hoạt động sau khi đạt mục tiêu này.

Trung Quốc vẫn giữ chính sách “zero-Covid” (quét sạch ca nhiễm trong cộng đồng - NV) trong khi nhiều nước đã dỡ bỏ quy định.

Hàn Quốc hôm qua dỡ bỏ gần như toàn bộ quy định sau khi số ca nhiễm hằng ngày giảm xuống dưới 50.000, mức thấp nhất trong hơn 2 tháng. Trong khi đó, con số của Ấn Độ tăng gần gấp đôi so với ngày hôm trước, lên hơn 2.000 ca, lần đầu tiên trong vòng một tháng. Tuần trước, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố đại dịch Covid-19 chưa thể sớm chấm dứt sau khi tổng số ca nhiễm trên toàn cầu vượt mốc 500 triệu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.