Thượng Hải báo cáo ca Covid-19 tử vong lần đầu giữa phong tỏa

Khánh An
Khánh An
18/04/2022 10:10 GMT+7

Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc ghi nhận 3 ca tử vong trong bối cảnh dịch bệnh đe dọa mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Xét nghiệm Covid-19 ở Thượng Hải vào ngày 17.4

afp

Hãng AFP ngày 18.4 đưa tin thành phố Thượng Hải ghi nhận 3 ca tử vong đầu tiên trong đợt dịch Covid-19 hiện tại, là 3 bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền, trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đối diện “khó khăn và thách thức đáng kể”.

“3 bệnh nhân diễn tiến nặng sau khi nhập viện và tử vong sau mọi nỗ lực nhằm cứu sống họ tỏ ra không hiệu quả”, theo chính quyền thành phố thông báo trên mạng xã hội.

Các ca tử vong gồm 2 cụ bà 89 và 91 tuổi và một cụ ông 91 tuổi, có sẵn các vấn đề về sức khỏe như bệnh động mạch vành, tiểu đường và cao huyết áp.

Thêm 7 ca tử vong, Thượng Hải đặt thời hạn chấm dứt lây nhiễm Covid-19 cộng đồng

Thượng Hải đang hứng chịu đợt dịch Covid-19 tồi tệ nhất từ trước đến nay và ngày 18.4 ghi nhận thêm 22.248 ca dương tính, trong đó có 2.417 ca có triệu chứng. Cùng ngày, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 23.460 ca nhiễm, trong đó có 2.742 ca có triệu chứng, nâng tổng số lên 185.035 ca nhiễm và 4.641 ca tử vong.

Dù là nơi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào năm 2019, Trung Quốc đã ngăn chặn khá tốt số ca nhiễm mới nhờ chính sách không có ca Covid-19, thông qua xét nghiệm đại trà, giới hạn đi lại và phong tỏa theo khu vực.

Tuy nhiên, nước này đang xoay xở khống chế số ca nhiễm tại nhiều khu vực, chủ yếu do biến thể Omicron. Các ca tử vong trước đó được ghi nhận vào ngày 19.3 là 2 bệnh nhân tại tỉnh Cát Lâm và là ca tử vong đầu tiên trong hơn 1 năm.

Hôm 16.4, thành phố Tô Châu, gần Thượng Hải, khuyến khích người lao động làm việc tại nhà và hạn chế tiếp xúc. Trước đó một ngày, Khu kinh tế sân bay Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam thông báo lệnh phong tỏa 14 ngày sẽ được điều chỉnh theo tình hình dịch bệnh.

Còn ở tây bắc Trung Quốc, thành phố Tây An hôm 15.4 yêu cầu người dân tránh những chuyến đi không cần thiết và khuyến khích người lao động làm việc tại nhà hoặc ở lại nơi làm việc.

Thách thức tăng trưởng

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc ngày 18.4 cho hay nền kinh tế nước này tăng trưởng 4,8% trong quý 1 so với cùng ký năm ngoái, đồng thời cảnh báo về “những khó khăn và thách thức đáng kể” trước mắt.

Mức tăng trưởng này cao hơn dự báo 4,4% trước đó, và tăng so với 4 % vào quý 4 năm ngoái.

Tuy nhiên, Reuters dự báo kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 5% trong năm nay, thấp hơn mục tiêu 5,5%.

Ngân hàng Barclays (trụ sở ở Anh) dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 2 sẽ giảm xuống mức 3%, khiến tăng trưởng cả năm có thể chỉ đạt 4,2%, nếu Thượng Hải gia hạn phong tỏa kéo dài 1 tháng và một số khu vực tại thành phố này phong tỏa trong 2 tháng.

Trung Quốc điều thêm lính quân y, nhân viên y tế đến xét nghiệm toàn Thượng Hải
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.