Phát hiện ngôi đền lưu giữ 139 đạo sắc phong cổ

07/08/2013 03:30 GMT+7

Hôm qua 6.8, ông Lê Bá Hạnh, Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, cho biết nhóm cán bộ bảo tàng này vừa tìm thấy 139 đạo sắc phong cổ thời Lê - Nguyễn tại đền Cả (xã Thạch Trị, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh).

139 sắc phong cổ vừa phát hiện được viết bằng chữ Hán - Nôm cổ trên giấy dó, có niên đại thời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng (1740 - 1786) và một giai đoạn thời Nguyễn (1802 - 1925).

 Nhóm cán bộ Bảo tàng Hà Tĩnh vừa phát hiện 139 đạo sắc phong cổ ở đền Cả - d
Nhóm cán bộ Bảo tàng Hà Tĩnh vừa phát hiện 139 đạo sắc phong cổ ở đền Cả
- Ảnh: Lê Bá Hạnh

Theo các nhà nghiên cứu Bảo tàng Hà Tĩnh, đây là nguồn tư liệu văn tự Hán - Nôm cổ quý hiếm, có số lượng lớn nhất từ trước tới nay được phát hiện ở tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện các nhà khảo cứu đang tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu nội dung ghi trên 139 sắc phong cổ Hán - Nôm vừa phát hiện.

Nguyên Dũng

>> Người dân hiến tặng một đạo sắc phong cổ
>> Rước sắc phong làng cổ Túy Loan
>> Tặng sắc phong Thành Điện Hải
>> Hiến tặng bức sắc phong cổ cho bảo tàng
>> Bắt 2 kẻ trộm bát hương và sắc phong ở Đền vua Đinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.