Ngày 10.9, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện, cất bốc thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa).

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại xã Dân Hóa
ẢNH: ĐỘI TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ SỐ 1
Cụ thể, cách vị trí trước đó đã cất bốc được một hài cốt liệt sĩ vào ngày 8.9 khoảng 12 m, lực lượng chức năng tiến hành đào sâu 1 m đã phát hiện hài cốt liệt sĩ thứ nhất với phần hài cốt đã hóa thành đất đen cùng 30 chiếc răng và các di vật như 7 cúc áo, 1 hộp dầu cù là, 21 đinh, 1 tấm tăng, 1 võng dù.

Một số hài cốt liệt sĩ được bọc trong tấm tăng còn nguyên
ẢNH: ĐỘI TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ SỐ 1
Hài cốt thứ hai được bọc trong tăng, phần hài cốt đã hóa thành đất đen cùng di vật là 11 cúc áo quần, 1 đinh, 1 tấm vải dù. Hài cốt thứ ba còn 5 chiếc răng nguyên vẹn, một số răng khác bị vỡ, xương dưới bánh chè dài khoảng 6 cm, xương cẳng tay dài khoảng 13 cm cùng di vật là 12 cúc áo, quần, 1 tấm tăng và 6 đinh đóng quan tài.
Hài cốt thứ tư đã phân hủy thành đất đen nhưng vẫn nằm nguyên trong tăng. Tấm tăng còn nguyên hình dạng như lúc an táng, với 3 dây dù buộc ở các vị trí đầu, thân và chân. Di vật kèm theo gồm 11 cúc áo, quần, 1 tấm tăng bọc quanh hài cốt, 1 khăn dù và 1 đinh.

Các hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi bảo quản, hương khói
ẢNH: ĐỘI TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ SỐ 1
Cũng trong ngày 10.9, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ (phường Quảng Trị).
Hài cốt được xác định bị bom đánh xáo trộn, nhiều phần xương bị vỡ, còn xương ống chân, xương đùi và xương cẳng tay dài khoảng 15 cm. Di vật kèm theo gồm dép cao su, mặt nạ phòng hóa đã phân hủy, nắp bình tông, dây súng và đạn 12,7 mm.
Hiện tại các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về bảo quản, hương khói. Các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các vị trí nói trên.
Bình luận (0)