Phát hiện thêm lý do tuyệt vời để bạn kết hôn

Thiên Lan
Thiên Lan
01/03/2023 09:18 GMT+7

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Journal of Aging and Health, cho thấy những người đã kết hôn ít có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Nghiên cứu do Viện Y tế Công cộng Na Uy (NIPH) thực hiện, đã phát hiện ra rằng những người đã kết hôn ít có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ hoặc suy giảm nhận thức hơn so với những người chưa kết hôn hoặc đã ly hôn, theo tạp chí khoa học của Na Uy Sciencenorway.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy kết hôn muộn giúp chống lại chứng mất trí nhớ và sống độc thân ở tuổi già làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Kết quả của nghiên cứu mới càng củng cố thêm điều này.

Phát hiện thêm lý do tuyệt vời khiến bạn phải từ bỏ cuộc sống độc thân - Ảnh 1.

Những người đã kết hôn ít có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ

Minh họa: Shutterstock

Nghiên cứu bắt đầu bằng việc xem xét tình trạng hôn nhân của 8.706 người Na Uy trong độ tuổi 44 - 68. Sau đó, các nhà nghiên cứu thống kê xem có bao nhiêu người trong số này mắc chứng mất trí nhớ sau 70 tuổi.

Kết quả đã phát hiện ra rằng những người đã kết hôn có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ hoặc suy giảm nhận thức sau 70 tuổi thấp hơn so với những người chưa kết hôn hoặc đã ly hôn, theo Sciencenorway.

Tác giả nghiên cứu, chuyên gia Vegard Skirbekk, nhà nghiên cứu cấp cao tại khoa Sức khỏe thể chất - lão hóa và Trung tâm Sức khỏe và khả năng sinh sản tại NIPH, cho biết: Có một mối tương quan giữa việc kết hôn ở tuổi trung niên và giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ ở tuổi già.

Dữ liệu của chúng tôi cũng cho thấy những người đã ly hôn chiếm một tỷ lệ đáng kể trong các trường hợp sa sút trí tuệ. Lý giải cho nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn ở những người đã kết hôn các nhà nghiên cứu cho rằng có thể do hôn nhân là một nguồn tiếp xúc xã hội quan trọng.

Phát hiện bất ngờ

Trong một số nghiên cứu, người ta đã chỉ ra rằng sự cô lập với xã hội làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Hôn nhân cũng đã được chứng minh là một yếu tố đặc biệt quan trọng chống lại chứng mất trí nhớ ở nam giới.

Phát hiện thêm lý do tuyệt vời khiến bạn phải từ bỏ cuộc sống độc thân - Ảnh 2.

Nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ gia tăng đối với những người không lập gia đình chủ yếu có thể là do họ không có con

Shutterstock

Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, hôn nhân có tầm quan trọng như nhau đối với cả nam và nữ, chuyên gia Skirbekk nói.

Nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ gia tăng đối với những người không lập gia đình chủ yếu có thể là do họ không có con, theo Sciencenorway.

Ông Skirbekk nói: Có con dường như rất quan trọng, nhưng các phân tích không thể xác định liệu việc không có con hay không kết hôn là cơ chế chính làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ hay không.

Các lý do khác có thể là do căng thẳng gia tăng liên quan đến ly hôn và sự khác biệt về lối sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.