Phát hiện ung thư nhờ thấy rậm lông khác thường ở 3 chỗ này

Thiên Lan
Thiên Lan
28/12/2022 00:08 GMT+7

Người phụ nữ 62 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư sau khi phát hiện rậm lông khác thường ở 3 bộ phận trên cơ thể.

Hầu hết các trường hợp rậm lông thường có nguyên nhân lành tính, tuy nhiên trong một số trường hợp, rậm lông có thể là triệu chứng của bệnh ung thư, theo tờ Express.

Tạp chí y khoa Journal of Clinical Oncology đã báo cáo về trường hợp một phụ nữ 62 tuổi bị ung thư với biểu hiện "mọc lông dày đặc ở mặt, cánh tay và lưng". Báo cáo cho hay lông mọc trong trường hợp này rất khác thường. Đó là những sợi lông tơ dài 2 cm, mỏng, mềm, nổi rõ trên mặt, cánh tay và lưng, theo Express.

Hầu hết các trường hợp rậm lông thường có nguyên nhân lành tính

minh họa: shutterstock

Kiểm tra kỹ hơn, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u di căn ở buồng trứng trái và đại tràng.

Tiến sĩ Loannis Liakas, giảng viên tại Trường Y Đại học Queen Mary (Anh), giải thích: Rậm lông ở bệnh nhân trên thường là do rối loạn tuyến thượng thận dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố. Nguyên nhân có thể do ung thư tuyến thượng thận, khối u tuyến thượng thận và bệnh Cushing - có nồng độ cortisol cao quá mức.

Một nguyên nhân khác liên quan đến chứng rậm lông là do khối u ung thư buồng trứng tiết ra androgen, theo Express.

Cũng có khả năng chứng rậm lông là do khối u buồng trứng tiết androgen gây ra, nhưng trường hợp này cũng rất hiếm, tiến sĩ Manish Mittal, giám đốc phẫu thuật của Phòng khám Mittal Hair Clinic (Anh) giải thích.

Ung thư tuyến thượng thận thường biểu hiện với những cơn đau và khối u ở bụng

Shutterstock

Cách phân biệt rậm lông bình thường và rậm lông có thể là bệnh

Rậm lông trong trường hợp bị bệnh ung thư là lông mọc nhiều bất thường trên mặt, ngực, lưng và lông mọc lan ra.

Ông Manish Mittal nói thêm: Sự khác biệt chính giữa lông tơ bình thường trên mặt, cơ thể và chứng rậm lông do bệnh là kết cấu của sợi lông. Đó là những sợi lông tơ dài, mỏng, mềm, nổi rõ trên mặt, cánh tay và lưng.

Tuy nhiên, phụ nữ có mức hoóc môn nam tính cao cũng thường rậm lông. Tốt nhất, nếu có vấn đề gì, bạn nên đi đến bác sĩ khám, theo Express.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.