Phát hiện ung thư từ một chấm nhỏ trên bụng

Thiên Lan
Thiên Lan
22/12/2022 00:06 GMT+7

Người phụ nữ đã vô cùng sốc khi phát hiện một chấm nhỏ trên bụng là ung thư da.

Cô Rachael Lee, 33 tuổi, sống tại Úc, là người thích tắm nắng. Mỗi mùa hè, từ khi 15 tuổi, cô đã đến những bãi biển đầy nắng quanh Sydney để tắm nắng nhiều giờ liền mỗi ngày.

Cô Lee cho biết: "Mùa hè nào tôi cũng đi tắm nắng. Tôi phơi bụng nhiều nhất".

Cũng theo chia sẻ của Rachael Lee thì cô không dùng kem chống nắng, mà xoa dầu để làm cho da mau rám nắng, theo trang tin Yahoo News.

Người phụ nữ đã vô cùng sốc khi phát hiện một chấm nhỏ trên bụng là ung thư da

Shutterstock

Nhờ kiểm tra định kỳ mà phát hiện sớm ung thư

Khi lớn lên, cô Lee bắt đầu đến bác sĩ da liễu thường xuyên để kiểm tra da. Đến năm 33 tuổi, cô được bác sĩ da liễu chẩn đoán mắc khối u ác tính - dạng ung thư da gây tử vong cao nhất. Cô đã suy sụp hoàn toàn, theo Yahoo News.

Nhưng rất may, khối u ác tính của cô đã được phát hiện sớm, ở giai đoạn 1. Ung thư vẫn chưa lan đến các hạch bạch huyết, hoặc bất kỳ bộ phận nào khác.

Cô Lee nói: "Nếu tôi để thêm 2 - 3 tháng nữa thì mọi chuyện đã khác, vì ung thư phát triển rất nhanh".

Khối u ác tính là dạng ung thư da gây tử vong cao nhất

minh họa: Shutterstock

Giờ đây, cô Lee đã phải dùng kem chống nắng, mặc áo dài tay và tránh giờ nắng cao điểm từ 10 - 14 giờ hằng ngày. Cô cũng kiểm tra da thường xuyên để yên tâm hơn.

Hiện cô Lee là đại sứ của Tổ chức Ung thư Da Úc, cô khuyên mọi người cần kiểm tra da thường xuyên. "Chỉ cần một giờ, mỗi năm một lần - điều đó có thể cứu mạng bạn", cô Lee nói.

Mặc dù ung thư da có thể xảy ra ở bất kỳ đâu trên cơ thể, nhưng nó thường xuất hiện trên vùng da thường xuyên tiếp xúc với bức xạ tia cực tím có hại từ mặt trời, như trường hợp của cô Lee.

Các nhà khoa học ước tính những người tắm nắng có nguy cơ phát triển khối u hắc tố ác tính cao hơn 30%

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, tỷ lệ sống sót trong 5 năm đối với khối u ác tính chưa di căn rất cao, đến 99,4%. Nhưng tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với khối u ác tính đã di căn thấp hơn nhiều, chỉ còn 29,8%. Đây là lý do tại sao chẩn đoán và điều trị sớm là điều rất quan trọng, theo Yahoo News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.