Phạt nghiêm để giữ danh

18/12/2023 09:12 GMT+7

Ở Vatican vừa xảy ra chuyện chưa từng thấy trong lịch sử khi lần đầu tiên có một vị hồng y bị tòa án của tòa thánh phạt tù.

Vụ việc này kéo dài đã hơn 2 năm nay và liên quan đến một vị hồng y đảm nhận vị trí quan trọng trong bộ máy tòa thánh. Bị cáo bị cơ quan công tố của Vatican cáo buộc cùng 9 người khác phạm tội lạm dụng quyền lực, tham nhũng, rửa tiền, lừa đảo, biển thủ công quỹ trong hoạt động kinh doanh bất động sản ở thủ đô London của Anh. 

Tòa án tuyên phạt vị hồng y nói trên 5 năm 6 tháng tù, thấp hơn mức 7 năm 3 tháng tù mà phía công tố yêu cầu. Điều đáng chú ý nữa là bị cáo nằm trong độ tuổi thuộc diện được tham gia bầu giáo hoàng mới và bản thân được coi là một trong số ứng viên sáng giá có thể kế nhiệm Giáo hoàng Francis.

Phạt nghiêm để giữ danh - Ảnh 1.

Đọc bản án dành cho hồng y Angelo Becciu, người bị tuyên 5 năm 6 tháng tù

AP

Vụ việc tày đình đến vậy nên đương nhiên làm rung chuyển Tòa thánh Vatican. Vì vụ này mà Giáo hoàng Francis đã buộc phải cơ cấu và giới hạn lại chức năng, quyền lực liên quan đến tài chính trong tổ chức bộ máy hệ thống của tòa thánh.

Hồng y giáo chủ là chức sắc cao cấp và Giáo hoàng là người được các hồng y giáo chủ dưới 80 tuổi bầu ra trong mật nghị. Giáo hoàng phân công các vị hồng y đảm trách những cương vị quyền lực khác nhau trong tòa thánh hoặc phụ trách các giáo phận trên thế giới.

 Xưa nay, chưa khi nào sự chế tài của tư pháp Vatican động tới giới hồng y. Cho nên, vụ việc nói trên không chỉ là vụ xét xử đơn thuần mà là cuộc cách mạng tư pháp thật sự đối với Vatican. Tòa án của tòa thánh buộc phải nghiêm vậy để giữ danh cho chính tòa thánh.

Giáo hoàng Francis lên kế hoạch cho hậu sự, muốn chôn cất ngoài thành Vatican

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.