Phạt tù nhóm 'chạy' giấy tờ đưa 'chuyên gia dỏm' người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/08/2022 17:18 GMT+7

Ngày 29.8, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ tổ chức cho nhóm người Trung Quốc núp bóng chuyên gia dỏm nhập cảnh trái phép.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hùng (37 tuổi, ngụ 92 Chi Lăng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 4 năm 6 tháng tù, Phạm Thị Vân (34 tuổi, ngụ H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) 5 năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Lê Thị Sen (39 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) lãnh mức án 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Huỳnh Hương (40 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) 2 năm tù cùng tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và tội làm giả tài liệu, con dấu cơ quan, tổ chức.

Vân và Sen (bên phải) trước tòa

NGUYỄN TÚ

Tuyên án đường dây chạy giấy tờ cho chuyên gia dỏm người Trung Quốc

Theo cáo trạng, tháng 2.2021, do dịch Covid-19 nên nhóm người Trung Quốc gồm: Wang Li Hua (37 tuổi), Wang Na (38 tuổi), Chen Shu Hua (33 tuổi), Ding Jing Hong (39 tuổi), Huang Ding Mao (31 tuổi), Jiang Zhi Gang (37 tuổi) và Wi Xiao Dong (35 tuổi) không thể nhập cảnh vào Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Hùng (bên phải) trước tòa

NGUYỄN TÚ

Vân, Hùng ra giá làm hồ sơ, thủ tục nhập cảnh 3.500 USD/người (trong đó có trường hợp 500 USD/người) để “chạy” chi phí nhờ công ty bảo lãnh theo diện "núp bóng" chuyên gia, vì trong giai đoạn xảy ra dịch Covid-19 chỉ có chuyên gia được nhập cảnh.

Nhóm người Trung Quốc chuyển cho Vân 576 triệu đồng (tương đương 24.500 USD) để đưa 7 chuyên gia dỏm nêu trên nhập cảnh.

Từ phải qua: Hương, Vân, Sen, Hùng

NGUYỄN TÚ

Vân đưa hết tiền cho Hùng; sau đó Hùng nhờ người chuyển gần 400 triệu đồng cho Tuyết (chưa rõ lai lịch) tại Hà Nội để làm hồ sơ nhập cảnh.

Về phần "chạy" giấy tờ chuyên gia dỏm, Hùng nhờ Sen, Hương mượn pháp nhân nơi Hương làm kế toán là Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp điện Huy Việt (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để bảo lãnh 3 người Trung Quốc.

Do giám đốc công ty này mang theo con dấu đi công tác, nên Sen, Hương nhờ người quen làm giả con dấu khác, còn Sen giả chữ ký giám đốc và dùng con dấu giả đóng vào hồ sơ xin cấp visa cho 3 người Trung Quốc.

Sau đó, do vốn điều lệ Công ty Huy Việt không đủ điều kiện tiếp tục bảo lãnh nhập cảnh cho 4 người Trung Quốc còn lại, Sen tìm đến Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Kiên Trung Việt - nơi em của Sen làm việc.

Sen nói dối về việc giám đốc đã đồng ý ký hồ sơ để nhờ đóng dấu, sau đó Sen gửi hồ sơ này cho Hùng để hoàn thiện thủ tục đưa nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam.

Hùng thu lợi bất chính 155 triệu đồng, chia cho Sen và Hương tổng cộng 800 USD. Vân giúp 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép thuê nhà và hưởng 8 triệu đồng hoa hồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.