Phẫu thuật cứu người đàn ông mắc nhiều bệnh lý tim mạch nặng

Lê Cầm
Lê Cầm
28/06/2023 19:42 GMT+7

Bệnh nhân nam 65 tuổi (ngụ Thanh Oai, Hà Nội) bị bệnh động mạch vành nặng kết hợp nhiều bệnh lý mạn tính nhập viện Bệnh viện Quân y 175 để điều trị.

Ngày 28.6, thạc sĩ, bác sĩ CKI Nguyễn Doãn Thái Hưng, Phó trưởng khoa, phụ trách khoa Phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Quân y 175, cho biết bệnh nhân bị bệnh động mạch vành nặng kết hợp rất nhiều bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận mạn, bệnh phổi tắc nghẽn.

Qua hội chẩn, các bác sĩ quyết định áp dụng kỹ thuật mới nhất hiện nay là phẫu thuật mạch vành ít xâm lấn không tuần hoàn ngoài cơ thể.

Ba bệnh viện phối hợp áp dụng kỹ thuật mới cứu người bệnh tim

Bác sĩ Hưng cho biết, ưu điểm của kỹ thuật này là vết mổ nhỏ, giúp bệnh nhân ít đau, giảm sang chấn phẫu thuật, tránh nhiễm trùng xương ức và trung thất, đảm bảo tính thẩm mỹ và khả năng phục hồi nhanh. Bệnh nhân có thể xuất viện trong vòng 5-7 ngày sau phẫu thuật và sau 2 tuần bệnh nhân có thể quay trở lại sinh hoạt bình thường, thay vì phải mất 3-6 tháng mới trở lại bình thường như các kỹ thuật truyền thống.

 Phẫu thuật bắc cầu mạch vành cứu người đàn ông bị bệnh lý tim mạch nặng - Ảnh 1.

Ê kíp y bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân

TRẦN CHÍNH

Sau phẫu thuật, hiện bệnh nhân được rút ống nội khí quản sau 18 giờ, đang trong quá trình hồi phục sau mổ. Đây là ca mổ đầu tiên áp dụng kỹ thuật mới nhất về phẫu thuật bắc cầu mạch vành tại Bệnh viện Quân y 175.

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Phan cho biết đây là kỹ thuật cao nhất hiện nay đối với phẫu thuật mạch vành, với đường mổ nhỏ 6-8 cm ở phía ngực trái (không xẻ xương ức, không sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể) chúng ta có thể thực hiện những cầu nối sử dụng hoàn toàn động mạch.

"Chúng tôi hy vọng rằng sau ca mổ thành công, kỹ thuật mới này sẽ được phát triển và phổ biến hơn để người bệnh được tiếp cận những phương pháp điều trị tiên tiến nhất", PGS Phan chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.