Theo báo cáo hôm 12.7 do cơ quan điều tra tai nạn hàng không Ấn Độ công bố, chiếc Boeing Dreamliner ngay lập tức mất lực đẩy và rơi xuống.
Báo cáo không ghi nhận bất kỳ tình huống khẩn cấp nào đòi hỏi phải ngắt động cơ. Tại hiện trường vụ tai nạn, cả hai công tắc nhiên liệu đều được tìm thấy ở vị trí "vận hành". Báo cáo cũng cho biết có dấu hiệu cho thấy cả hai động cơ đã khởi động lại trước khi xảy ra va chạm ở độ cao thấp.

Hiện trường vụ rơi máy bay Air India hồi giữa tháng 6.2025
ẢNH: REUTERS
Cục Điều tra tai nạn hàng không Ấn Độ cho biết ở giai đoạn hiện tại của cuộc điều tra, không có khuyến nghị nào đối với Boeing hoặc các nhà sản xuất, vận hành động cơ GE.
Chiếc Boeing 787 Dreamliner bay đến London đã cất cánh từ Ahmedabad vào ngày 12.6 và bắt đầu mất độ cao sau khi đạt độ cao khoảng 200 m. Vụ tai nạn đã khiến 260 người thiệt mạng, chỉ một người sống sót trên chuyến bay.
Bình luận (0)