Philippines phản ứng trước hành động của tàu Trung Quốc trên Biển Đông

20/10/2021 22:31 GMT+7

Bộ Ngoại giao Philippines phát thông báo phản đối hành động phát còi và thách thức bằng vô tuyến của tàu chính phủ Trung Quốc đối với tàu chấp pháp của Philippines tại Biển Đông.

Tàu hải cảnh Trung Quốc (ở phía xa) theo dõi tàu tuần duyên Philippines tập trận với tàu Mỹ gần bãi cạn Scarborough hồi năm 2019

afp

Bộ Ngoại giao Philippines ngày 20.10 thông báo trên tài khoản Twitter rằng đã phản đối việc tàu chính phủ Trung Quốc đã phát tín hiệu thách thức bằng vô tuyến, phát còi cảnh báo hơn 200 lần đối với lực lượng chức năng Philippines đang tuần tra tại Biển Đông.

“Những hành động khiêu khích này đe dọa hòa bình, trật tự và an ninh tại Biển Đông và đi ngược lại nghĩa vụ của Trung Quốc theo luật quốc tế”, Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố.

Thời gian và địa điểm xảy ra những sự việc này không được nêu cụ thể. Phía Trung Quốc chưa có phản ứng gì về việc này.

Căng thẳng giữa hai nước liên quan đến tình hình Biển Đông đã leo thang trong những tháng qua, khi Trung Quốc cho tàu hiện diện tại vùng biển gần Philippines khiến nước này phản ứng.

Theo Rappler, cách đây vài tuần, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin đã gửi 3 công hàm phản đối Trung Quốc vì những hành động như thách thức qua vô tuyến, ngăn cản ngư dân Philippines đánh bắt gần bãi cạn Scarborough.

Tổng thống Duterte khôi phục hoàn toàn hiệp ước quân sự Mỹ-Philippines

Dưới thời chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte, Philippines đã phản đối Trung Quốc ít nhất 160 lần về những hành động tại biển Tây Philippines, cách gọi của nước này đối với một phần của Biển Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.