Phim cuối cùng của 'báo đen' Chadwick Boseman được kỳ vọng tranh giải Oscar

16/11/2020 09:52 GMT+7

Vai diễn cuối cùng của ‘báo đen’ Chadwick Boseman được các nhà phê bình đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho Oscar 2021.

Ma Rainey’s Black Bottom - bộ phim cuối cùng của Chadwick Boseman sẽ chính thức phát hành trên Netflix vào ngày 18.12. Chuyện phim bắt đầu tại một buổi ghi âm ở Chicago mùa hè năm 1927, khi ca sĩ nhạc blues Ma Rainey (Viola Davis) bị các nhà sản xuất da trắng ép thay đổi âm nhạc theo thị hiếu số đông. Giữa lúc cuộc tranh cãi đang diễn ra, nhạc công kèn trumpet đầy tham vọng Levee (Chadwick Boseman) lại muốn thổi làn gió mới vào những bản nhạc truyền thống của Ma Rainey, để qua đó anh có thể thành lập ban nhạc riêng và phát triển sự nghiệp cá nhân. Đứng giữa làn sóng những ý kiến trái chiều, bà hoàng dòng nhạc blues buộc phải chọn hướng đi riêng cho mình. Bộ phim được đạo diễn George C. Wolfe nhào nặn dựa trên vở kịch cùng tên lấy cảm hứng từ cuộc đời của danh ca Ma Rainey, nhưng nhân vật Levee chỉ là sự hư cấu của nhà viết kịch August Wilson.

Chadwick Boseman trên phim trường cùng Viola Davis và đạo diễn George C. Wolfe

Ảnh: Netflix

 
Theo Variety, Netflix đang vận động đưa Chadwick Boseman vào danh sách tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho mùa giải Oscar sắp tới, còn vai của anh trong Da 5 Bloods thì được nhắm cho hạng mục Nam diễn viên phụ. Và dĩ nhiên “ông trùm” truyền hình trực tuyến cũng không thể bỏ qua những hạng mục quan trọng khác như Phim hay nhất, Kịch bản, Quay phim và Phục trang xuất sắc...
Năm ngoái, các phim do Netflix sản xuất đã ẵm trọn 24 đề cử tại Oscar 2020, và nhận được giải Nữ diễn viên phụ cho Marriage Story cùng giải Phim tài liệu cho American Factory. Nếu chiến dịch thành công, tài tử quá cố sẽ tiếp nối các huyền thoại Peter Finch và Heath Ledger, cũng là những ngôi sao chạm tới đỉnh vinh quang sau khi từ trần. Qua đời vì bệnh tim, hai tháng sau đó Peter Finch đã thắng giải Nam diễn viên chính ở Oscar cho vai diễn trong phim Network (1976). Heath Ledger cũng nhận tượng vàng muộn màng với vai phụ The Joker trong The Dark Knight (2008).

Vai diễn của tài tử quá cố trong Da 5 Bloods cũng được nhắm cho giải Oscar

Ảnh: Netflix

 
Tuy phim chưa chiếu chính thức nhưng các nhà phê bình của Viện phim Hoa Kỳ đã được xem trước và dành lời khen ngợi màn trình diễn của Chadwick Boseman, nhất là những cảnh độc thoại đậm chất kịch, những màn tranh luận đầy bùng nổ cùng bạn diễn Colman Domingo, Michael Potts và Taylour Paige. Cây bút trên Variety viết: “Trước cái chết đột ngột của nam diễn viên vào tháng 8, vai Leevee phơi bày mọi thứ trong kho tàng nghệ thuật của anh ấy. Chắc anh biết đây có khả năng là phim cuối cùng của anh, hoặc không, nhưng cảm giác chua xót và sự thăng hoa về tinh thần trong những gì anh truyền đạt sẽ khiến anh trở thành đối thủ đáng gờm với Anthony Hopkins trong The Father".
Chadwick Boseman vẫn giấu bệnh trong suốt thời gian quay Ma Rainey’s Black Bottom, đến nỗi chính đồng nghiệp của anh là Viola Davis cũng không hay biết. Nhìn lại quãng thời gian làm việc cùng tài tử quá cố trên trường quay, Viola Davis chia sẻ cùng New York Times: “Tôi nhớ anh ấy trông có vẻ mệt mỏi thế nào. Tôi nhớ đội ngũ tuyệt vời luôn mát xa và giúp anh ấy tĩnh tâm, và giờ tôi nhận ra tất cả những gì họ làm là để giữ cho anh ấy tiếp tục làm việc ở mức tối ưu nhất”.
Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar cũng đánh giá cao khả năng nhập vai của đồng nghiệp: "Một diễn viên ở địa vị của Chadwick thường ưu tiên cái tôi trên hết: họ làm mọi thứ theo ý mình. Chuyện đó 150% không xảy ra với Chadwick. Anh ấy hoàn toàn có thể loại bỏ cái tôi, những điều phù phiếm của bản thân, và chào đón nhân vật Levee bước vào".
Nhà sản xuất Denzel Washington vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của ngôi sao Black Panther: "Anh ấy làm việc xuất sắc, và giờ anh đã ra đi. Tôi vẫn không thể tin được".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.