Phim tết ngóng khán giả

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
13/01/2022 06:34 GMT+7

Hiện tại, lịch phim chiếu rạp dịp Tết Nguyên đán năm nay đã “chốt sổ” với 4 phim Việt và 5 phim ngoại, đủ để khán giả có nhiều lựa chọn giải trí .

Phim Việt phù hợp nhiều đối tượng khán giả

Năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp khắp cả nước và một số tỉnh thành lớn vẫn còn chưa mở cửa rạp, nên không khí quảng bá phim Tết có vẻ không sôi động bằng mọi năm. Tuy nhiên, các nhà sản xuất vẫn chuẩn bị sẵn “thực đơn” mâm cỗ phim tết cho khán giả và cả 4 phim Việt đều chọn ra mắt ngày 1.2 (mùng 1 tết).

Phim Nhà không bán

Phim Việt đầu tiên công bố lịch chiếu tết là 1990 của nhà sản xuất - đạo diễn Nhất Trung (từng thành công với phim Tết 2019 Cua lại vợ bầu đạt doanh thu 191,8 tỉ đồng, Đôi mắt âm dương chiếu tết 2020 thu được 61 tỉ đồng). 1990 thuộc thể loại hài - tình cảm (rom-com), với “át chủ bài” là sự kết hợp của

3 ngọc nữ màn ảnh: Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương, Diễm My 9X, cùng cây hài Mạc Văn Khoa, diễn viên thực lực Quang Tuấn, “trai đẹp” Hải Nam… Đạo diễn Nhất Trung nói anh đã đặt tất cả tâm huyết của mình cho dự án 1990 với hy vọng mang đến những thước phim chân thực nhất về những bộn bề sợ hãi, lo toan và phiền muộn trong cuộc sống người phụ nữ tuổi 30 hiện đại. Bộ phim mong muốn nói thay tiếng lòng của rất nhiều cô gái đang kẹt giữa hôn nhân và sự nghiệp, giữa gia đình và ước vọng của bản thân...

Chìa khóa trăm tỉ - phim điện ảnh của “bộ ba trăm tỉ” gồm đạo diễn Võ Thanh Hòa, diễn viên Kiều Minh Tuấn, Thu Trang hứa hẹn khuấy động doanh thu phòng vé dịp Tết Nhâm Dần 2022. Vì là phim remake (làm lại) từ nguyên tác ăn khách Key of life của Nhật và bản phim của Hàn Quốc nên Chìa khóa trăm tỉ có kịch bản lôi cuốn với tình tiết tráo đổi cuộc sống giữa 2 người đàn ông, để rồi hàng loạt tình huống dở khóc, dở cười nảy sinh từ đây... Ngoài 2 tên tuổi Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, phim còn có sự tham gia của Anh Tú, Jun Vũ, Elly Trần… Nói về bộ phim hài - hành động Chìa khóa trăm tỉ, đạo diễn Võ Thanh Hòa cho rằng: “Thử thách của thể loại này chính là chúng ta phải làm phần hành động như thế nào để trông không quá căng thẳng, vẫn giữ được nét hài hước, nhưng vẫn phải đủ để khán giả mãn nhãn và phấn khích”.

1990

ĐPCC

Trạng Tí phiêu lưu ký của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, sẽ trở lại rạp tết này sau nửa năm ngưng chiếu (mới chiếu được 4 ngày vào dịp 30.4.2021 thì bị ngưng do dịch). Nội dung phim được chuyển thể từ truyện tranh Thần đồng đất Việt. Trước khi phim ra rạp, dư luận đã tranh cãi quanh vấn đề bản quyền, những thay đổi của phim so với bản gốc truyện tranh. Tuy nhiên, đây là tác phẩm nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người trong giới và cả khán giả đã xem đợt trước, vì nội dung chỉn chu, hiệu ứng kỹ xảo tốt, thông điệp nhân văn trong phim. Dàn diễn viên nhí diễn xuất rất tốt, truyền tải được cảm xúc cho người xem.

Trong khi 3 bộ phim trên về cơ bản không phải làm ra để chiếu tết do đã phải dời tới dời lui lịch chiếu nhiều lần, thì một bộ phim mới “làm ra với mục đích chiếu tết” được công bố là Nhà không bán của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc, Mega GS sản xuất; dàn diễn viên gồm: NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Minh Hoàng, Việt Hương, Bạch Công Khanh, Nam Em… Đạo diễn Tuấn Cường chia sẻ: “Tôi muốn làm một bộ phim tâm lý gia đình - kinh dị nhưng có cốt truyện nhân văn, nên tôi cố gắng dung hòa để phim đậm tính giải trí, có cả hài lẫn bi, cùng với sự cầu toàn trong từng khung hình để tạo nên bộ phim gia đình đáng xem cho khán giả mùa tết”.

“Mong khán giả ủng hộ phim Việt”

Năm nay, phim ngoại chiếu rạp tết không có phim châu Á của Châu Tinh Trì hay Thành Long như mọi năm, mà chỉ có phim Hollywood. The King's Man: Khởi nguồn (phim hành động với những nhiệm vụ tưởng bất khả thi nhằm giải cứu nhân loại của một tổ chức mật vụ) sẽ chiếu từ 28.1 (26 tết).

Chìa khóa trăm tỉ

Hai bộ phim hoạt hình ngoại nổi bật được dự đoán có thể cạnh tranh với phim Việt là Encanto - Vùng đất thần kỳ (kể về một gia đình bất hòa khi có đứa trẻ bị coi thường vì thiếu năng lực, nhưng lúc gia đình gặp nguy hiểm, đứa trẻ ấy vẫn giúp đỡ với trái tim nhân ái, đầy tình yêu thương) và Sing 2 - Đấu trường âm nhạc (xoay quanh cuộc chinh phục âm nhạc mới cam go hơn của Buster Moon cùng các bạn) khởi chiếu đúng ngày 1.2 (mùng 1 tết).

King Richard: Huyền thoại nhà Williams (dựa trên câu chuyện có thật về người cha kiêm huấn luyện viên của cặp đôi nữ hoàng tennis Serena Williams và Venus Williams) và The Black Phone - Điện thoại đen (về cậu bé 13 tuổi bị một kẻ giết người tàn bạo bắt cóc, có thể nghe thấy giọng nói của những nạn nhân trước đó) chiếu ngày 4.2 (mùng 4 tết).

Nhà sản xuất Bích Liên, cũng là chủ rạp Mega GS, cho biết: “Nói về sự cạnh tranh giữa phim Việt và phim ngoại tết này, tôi nghĩ khá thuận lợi cho nhà sản xuất VN, vì phim ngoại cũng không quá nổi trội để hút khán giả phải xem cho bằng được. Từ nhiều năm nay, xem phim Việt ngày tết tại rạp vẫn là một thói quen của đông đảo khán giả trong nước. Năm nay, dù rạp chưa mở hết công suất phục vụ, nhưng tôi tin khán giả sẽ ủng hộ phim VN vì chất lượng phim từ khá trở lên”.

Trong khi đó, đạo diễn Võ Thanh Hòa khẳng định: “Mỗi bộ phim là một màu sắc riêng, có đối tượng khán giả riêng. Nếu phim tết có doanh thu tốt, tạo được tiếng vang, các nhà sản xuất trong nước sẽ có thêm tự tin để làm ra nhiều sản phẩm chất lượng, giúp phòng vé Việt hồi sinh sau ảnh hưởng của dịch Covid-19”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.