Trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 vào tối 22.8 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, Phó chủ tịch FAT Charnwit Polcheewin gây chú ý khi cho rằng đội hình đội tuyển Việt Nam hiện nay thực chất là “Việt Nam và Brazil”, ám chỉ các cầu thủ nhập tịch như Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Xuân Son.
Ông cho rằng vấn đề nhập tịch đang tạo ra nhiều tranh luận trong bóng đá Đông Nam Á, dù khẳng định Thái Lan sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào.
Tại Rajamangala tối 22.8, đội tuyển Việt Nam đã có một câu trả lời khá thú vị cho những ám chỉ của ông Polcheewin.

Một góc khán đài sân Rajamangala bùng nổ với bàn thắng của Hai Long
Cận cảnh pha bay người cứu thua của Lê Giang Patrik trước cú sút của Yotsakorn Burapha
Quay chậm bàn thắng của Quang Hải vào lưới đội tuyển Thái Lan chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026
Câu trả lời nằm trên sân
Sau hiệp 1 chịu sức ép từ đội chủ nhà, đội tuyển Việt Nam tạo bước ngoặt trong hiệp 2. Phút 62, từ đường chuyền vượt tuyến của Đoàn Văn Hậu, Đình Bắc bứt tốc, tì đè rồi đánh gót kỹ thuật để Hai Long băng lên dứt điểm, mở tỷ số. 7 phút sau, Quang Hải tiếp tục tỏa sáng. Nhận đường chuyền của Hoàng Hên từ cánh phải, tiền vệ đội trưởng tung cú vô lê bằng chân trái vào góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0.

Quang Hải chứng tỏ bản lĩnh đội trưởng đội tuyển quốc gia
ẢNH: NGỌC LINH
Trước trận, đội tuyển Việt Nam được Phó chủ tịch FAT ví là “Việt Nam và Brazil”. Sau trận, bảng tỷ số tại Rajamangala lại xoáy thêm cho ông Polcheewin một nỗi đau khác: Cầu thủ nhập tịch của Việt Nam xuất sắc nhưng cầu thủ nội của chúng tôi đâu có kém.
Hai Long và Quang Hải, 2 cầu thủ nội, ghi cả 2 bàn thắng; còn Lê Giang Patrik, người mang dòng máu Việt Nam, được trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Có lẽ đó cũng là câu trả lời thú vị nhất cho nhận xét của Phó chủ tịch FAT.

Phó chủ tịch FAT Charnwit Polcheewin (áo trắng đeo kính ngồi phía sau Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn)
ẢNH: NGỌC LINH
Trong hiệp 1, khi Thái Lan liên tục gây sức ép, thủ môn sinh năm 1992 có nhiều pha cứu thua quan trọng, đặc biệt là tình huống bay người cản phá cú dứt điểm hiểm hóc của Yotsakorn Burapha ở phút 36. Lê Giang Patrik giữ sạch lưới, giúp đội tuyển Việt Nam đứng vững trước khi Hai Long và Quang Hải kết liễu trận đấu.
Trong khi đó, Đình Bắc - một trong những cầu thủ nội trẻ nổi bật của đội tuyển Việt Nam - tiếp tục dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" và chính là người kiến tạo để Hai Long mở tỷ số.
Son - Hên - Lộc đều là người Việt Nam
Xuân Son, một trong những cầu thủ nhập tịch được ông Charnwit Polcheewin nhắc đến trước trận, vẫn là nhân tố quan trọng, đáng tiếc là anh không ghi bàn ở Rajamangala vào tối 22.8 - sân đấu cũng gắn liền chấn thương khiến anh phải nghỉ gần một năm sau chung kết ASEAN Cup 2024. Tính đến nay, Xuân Son đã có 5 bàn thắng tại ASEAN Cup 2026 và dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" cùng Đình Bắc.

Xuân Son và Đình Bắc dẫn đầu cuộc đua "Vua phá lưới"
ẢNH: NGỌC LINH
Ngoài Xuân Son, những cầu thủ nhập tịch khác cũng đã để lại dấu ấn rõ nét tại ASEAN Cup 2026. Hoàng Hên lập cú đúp ngay trong trận ra mắt ASEAN Cup gặp Timor Leste, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi. Trong khi đó, Nguyễn Tài Lộc dù chưa ghi bàn nhưng đã thể hiện sự năng nổ, khả năng tranh chấp và hỗ trợ tuyến giữa, đóng góp vào cách vận hành chung của đội tuyển. Điều đó cho thấy giá trị của các cầu thủ nhập tịch không chỉ nằm ở những bàn thắng, mà còn ở khả năng hòa nhập và đóng góp vào lối chơi tập thể.
Thực tế, đội tuyển Việt Nam đang kết hợp nhiều nguồn lực, từ những cầu thủ nội giàu kinh nghiệm, tài năng trẻ đến các cầu thủ nhập tịch. Đó là một phần trong chiến lược của bóng đá Việt Nam và không cần phải phủ nhận.
Lê Giang Patrik xuất thần, được vinh danh sau màn trình diễn trước Thái Lan
Đáng chú ý, HLV Thái Lan Anthony Hudson trước trận cũng có quan điểm tích cực hơn khi cho rằng đội tuyển Việt Nam đang làm rất tốt công việc của mình và đánh giá cao cách đội bóng được tổ chức cũng như lộ trình phát triển cầu thủ trẻ.
Và cũng cần nói thêm, những cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam không phải những cái tên xa lạ vừa xuất hiện rồi lập tức khoác áo đội tuyển. Họ đã có nhiều năm sinh sống, thi đấu và cống hiến cho bóng đá Việt Nam ở cấp CLB, gắn bó với đời sống, văn hóa và con người Việt Nam. Họ nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển theo đúng quy định của cả Chính phủ Việt Nam lẫn các tiêu chuẩn của FIFA. Họ lựa chọn Việt Nam không chỉ vì bóng đá mà còn bởi sự gắn kết với đất nước này, từng bước hòa nhập vào cuộc sống của người Việt Nam. Họ yêu Việt Nam, và chúng tôi cũng yêu họ.
Thăm dò ý kiến
Dự đoán chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Thái Lan
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Bình luận (0)