Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev đến Bắc Kinh thảo luận vấn đề Ukraine

Khánh An
Khánh An
21/12/2022 15:44 GMT+7

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình , phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay 2 bên đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Ukraine.

Ông Tập Cận Bình tiếp ông Dmitry Medvedev tại Bắc Kinh vào ngày 21.12

reuters

Hãng Reuters ngày 21.12 đưa tin cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, vừa bất ngờ có chuyến công du đến Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong một đoạn phim lên tài khoản mạng xã hội, ông Medvedev đưa ra những hình ảnh trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc, mỉm cười khi được chụp ảnh và tham dự cuộc gặp giữa giới chức 2 nước.

Ông cho biết mình và Chủ tịch Tập đã thảo luận về mối quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn, cũng như vấn đề Ukraine, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

“Chúng tôi đã thảo luận về sự hợp tác giữa 2 đảng cầm quyền của Trung Quốc và Nga, việc hợp tác song phương trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác chiến lược, bao gồm về kinh tế và sản xuất công nghiệp. Chúng tôi cũng đã thảo luận các vấn đề quốc tế, dĩ nhiên là bao gồm xung đột tại Ukraine”, ông Medvedev cho hay và nói rằng các cuộc trao đổi là “hữu ích”.

Theo Reuters, Nga đang tìm cách củng cố mối quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc về kinh tế, chính trị và an ninh, nhằm bù đắp lại thiệt hại trong mối quan hệ với phương Tây.

Thêm thông tin về chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky theo lời mời của Tổng thống Biden

Về phía truyền thông Trung Quốc, Tân Hoa xã đưa tin ngắn gọn cho hay ông Tập Cận Bình, Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) kiêm Chủ tịch Trung Quốc, vào ngày 21.12 đã gặp Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev đến thăm theo lời mời của CPC.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.