Phó chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm đời sống công nhân, người lao động

22/01/2024 16:28 GMT+7

Đến thăm, tặng quà tết cho công nhân tại cảng cá Tắc Cậu, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các doanh nghiệp nỗ lực để duy trì và phát triển, bảo đảm ổn định đời sống cho công nhân, người lao động.

Ngày 22.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc tết và trao quà cho người có công, gia đình chính sách, công nhân, hộ nghèo trên địa bàn 3 huyện Châu Thành, Giồng Riềng và Gò Quao (Kiên Giang).

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm đời sống công nhân, người lao động- Ảnh 1.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho công nhân, người lao động tại khu cảng cá Tắc Cậu

BÁCH HỶ

Đến thăm, tặng quà tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phùng Thị Khéo (92 tuổi, ngụ H.Châu Thành, có chồng và con là liệt sĩ), Phó chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống kinh tế gia đình; bày tỏ lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước đối với gia đình mẹ; đồng thời động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nuôi dạy con cháu thành đạt, đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm đời sống công nhân, người lao động- Ảnh 2.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phùng Thị Khéo

BÁCH HỶ

Tại cảng cá Tắc Cậu (xã Bình An, H.Châu Thành), Phó chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn trao tặng 200 suất quà cho công nhân. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp trong tỉnh Kiên Giang nói chung, khu cảng cá Tắc Cậu nói riêng, trong năm 2024 cần có các giải pháp tổ chức điều hành sản xuất phù hợp, nỗ lực để duy trì và phát triển; bảo đảm ổn định đời sống cho công nhân, người lao động; thực hiện tốt chính sách pháp luật, nhất là các vấn đề liên quan nhu cầu, lợi ích chính đáng, thiết thân của người lao động.

Tại 2 huyện Giồng Riềng và Gò Quao, Phó chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương đạt được trong năm 2023. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong toàn tỉnh Kiên Giang nói chung và H.Giồng Riềng nói riêng tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng khó khăn trên địa bàn, giúp đỡ, tạo điều kiện để mỗi gia đình, mỗi cá nhân phấn đấu, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tập trung đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, để mỗi người dân, nhất là người nghèo, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận, thụ hưởng những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bảo đảm đời sống công nhân, người lao động- Ảnh 3.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho gia đình chính sách H.Giồng Riềng

BÁCH HỶ

Phó chủ tịch Thường trực QH động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn, tích cực thi đua lao động, sản xuất, từng bước ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Chú trọng nâng cao trình độ học vấn cho con em, để có thể ứng dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, xuất khẩu lao động, phấn đấu không có con em bỏ học ở các cấp, chăm lo sức khỏe cho người dân…

Dịp này, Phó chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã trao 200 phần quà cho hộ nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc H.Giồng Riềng; tặng 100 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn thuộc H.Gò Quao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.