Phó chủ tịch Walmart muốn mua sầu riêng, xoài Việt Nam

Chí Nhân
Chí Nhân
13/09/2023 14:09 GMT+7

Đó là thông báo của ông Avaneesh Gupta, Phó chủ tịch cấp cao, phụ trách tìm nguồn cung ứng hàng hóa và trang phục tổng hợp cho Walmart tại Diễn đàn xuất khẩu “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế”.

Đây là diễn đàn nằm trong chuỗi sự kiện "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế" (Viet Nam International Sourcing 2023) diễn ra từ ngày 13 - 15.9, do Bộ Công Thương và UBND TP.HCM đồng tổ chức. Tại dây, đại diện cấp cao của Walmart và các nhà phân phối lớn đặc biệt quan tâm tới hàng hóa Việt Nam

Các "ông trùm" phân phối đều có mặt

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: Trong 8 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 435 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt gần 228 tỉ USD, giúp Việt Nam đạt xuất siêu trên 20 tỉ USD. Tuy xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng cũng thể hiện nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp.

Phó chủ tịch Walmart muốn mua sầu riêng, xoài Việt Nam - Ảnh 1.

Các đại biểu khai mạc diễn đàn

CHÍ NHÂN

Sự kiện Viet Nam International Sourcing Expo nhằm hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp trong nỗ lực tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, thích ứng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Sự kiện năm nay cũng ghi nhận sự quan tâm tham dự lớn chưa từng có của các tập đoàn lớn trên thế giới với sự góp mặt của Aeon, Uniqlo (Nhật Bản); Walmart, Amazon, Boeing, AES (Mỹ); Carrefour, Decathlon (Pháp); Central Group (Thái Lan); Coppel (Mexico); IKEA (Thụy điển), LuLu (UAE)... cùng hàng trăm doanh nghiệp, nhà thu mua quốc tế tới từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chuỗi sự kiện không chỉ giúp thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường quan trọng mà còn là nơi gặp gỡ giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của các doanh nghiệp.

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh: Thành phố tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức. Cụ thể, phối hợp với các bộ ngành, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tổ chức thêm nhiều hoạt động xúc tiến xuất khẩu thiết thực, đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế.

Walmart muốn mua sầu riêng, hàng may mặc

Phó chủ tịch Walmart, ông Avaneesh Gupta cho biết: Walmart xác định Việt Nam là một trong những thị trường nguồn cung ứng quan trọng nhất. Đối với khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chính là là trung tâm tìm nguồn cung ứng. "Đội ngũ tìm nguồn cung ứng của chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu các sản phẩm Việt Nam không chỉ sang Mỹ, Canada, Mexico, Chile và Trung Quốc mà là thị trường toàn cầu.

Phó chủ tịch Walmart muốn mua sầu riêng, xoài Việt Nam - Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan gian hang

CHÍ NHÂN


"Chúng tôi cũng cung cấp các sản phẩm thực phẩm, bao gồm hải sản, hạt điều, sữa đậu nành, cà phê, trái cây tươi và đồ ăn nhẹ từ trái cây. Đây đều là những sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh. Bên cạnh đó là các mặt hàng may mặc, công nghệ, giày dép, đồ gia dụng, đồ chơi, xoài, sầu riêng và dừa. Chúng tôi mong muốn được nói chuyện với nhiều người trong số các bạn và khám phá các cơ hội tìm nguồn cung ứng nhiều sản phẩm hơn từ Việt Nam", ông Avaneesh Gupta nói.

Phó chủ tịch Walmart muốn mua sầu riêng, xoài Việt Nam - Ảnh 3.

Các sản phẩm trái cây Việt Nam được các nhà phân phối lớn quan tâm đặc biệt

CHÍ NHÂN

Phó chủ tịch Walmart muốn mua sầu riêng, xoài Việt Nam - Ảnh 4.

TP.HCM giới thiệu nhiều sản phẩm thế mạnh với các nhà cung ứng

CHÍ NHÂN

Ông Lionel Adenot, Giám đốc Decathlon Việt Nam nhận định, Việt Nam đang có cơ hội lớn để trở thành điểm đến mới trong chuỗi cung ứng đồ thể thao quốc tế. Hiện nay, Decathlon đang tìm kiếm những nhà cung cấp có tính tự chủ. Đặc biệt, doanh nghiệp phải có sự chuyển biến, chuyển đổi số trong sản xuất theo hướng bền vững, thân thiện môi trường.

Đồng quan điểm, ông Yuichiro Shiotani, Tổng giám đốc Aeon Topvalu Việt Nam cũng thông tin, muốn hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam đưa hàng vào hệ thống siêu thị Aeon không chỉ ở Việt Nam và khắp hệ thống ở 14 quốc gia. Tập đoàn Aeon là nhà bán lẻ lớn nhất Nhật Bản, với hơn 18.000 cửa hàng, có mặt ở 14 nước trên thế giới, bao gồm Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.