Phố đi bộ bên bờ vịnh Hạ Long ế khách

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
20/08/2023 16:15 GMT+7

Ngay trong mùa cao điểm du lịch hè nhưng phố đi bộ Bài Thơ bên bờ vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) sau vài tuần đi vào hoạt động đang dần ế khách.

Từ cuối tháng 6, UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh) khai trương phố đi bộ Bài Thơ. Đây là 1 trong 8 sản phẩm du lịch mới của địa phương này trong năm 2023 nhằm đổi mới chất lượng dịch vụ, thu hút khách du lịch.

Phố đi bộ bên bờ vịnh Hạ Long ế khách  - Ảnh 1.

Nhóm tiểu thương với bàn dịch vụ tô tượng tại phố đi bộ Bài Thơ ngồi cả tối nhưng không có ai lui tới

LÃ NGHĨA HIẾU

Phố đi bộ Bài Thơ được triển khai tại 2 tuyến phố: Long Tiên và Lê Quý Đôn (P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long), có chiều dài gần 400m, đi qua 17 tổ dân cùng khoảng hơn 500 hộ gia đình. Phố đi bộ hoạt động từ 18 đến 24 giờ vào các ngày thứ sáu, thứ bảy hàng tuần.

Lúc mới đi vào hoạt động trong những tuần đầu tiên, nơi này còn sôi động vì người dân địa phương, du khách đi một lần cho biết. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng trở lại đây, phố đi bộ Bài Thơ dần rơi vào quên lãng, tiểu thương "khóc ròng" vì kinh doanh ế ẩm.

Ông Phạm Văn Tùng (48 tuổi, P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long) cho biết: "Tôi thấy phố đi bộ Bài Thơ đi theo lối mòn, các dịch vụ không phong phú đa dạng, nhất là không có sản phẩm đặc trưng. Hàng quán bày bán đồ chơi Trung Quốc, còn ẩm thực thì chủ yếu là đồ ăn vặt chất lượng không cao".

Phố đi bộ bên bờ vịnh Hạ Long ế khách  - Ảnh 2.

Đồ chơi Trung Quốc, hàng rong tại phố đi bộ Bài Thơ

LÃ NGHĨA HIẾU

Trao đổi với Thanh Niên, bà Lê Hoài Thu, Giám đốc Công TNHH du lịch Halotour, cho biết: "Nhiều đoàn khách khi đến với phố đi bộ Bài Thơ toàn đòi về sớm vì nơi này không dịch vụ gì đặc sắc. Ngay tại địa điểm lựa chọn khu vực này nhiều người đánh giá là sai lầm, vì hàng quán gần như không có gì".

"Phố đi bộ là nơi sinh hoạt về đêm, du khách đến đây được thưởng thức các dịch vụ giải trí sôi động chứ không phải đi bộ đến mỏi chân để về đi ngủ. Nếu kéo dài như vậy, không sớm thì muộn phố đi bộ Bài Thơ sẽ thất bại rồi đóng cửa sớm", bà Thu cho biết.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong đợt mở cửa tuần qua, phố đi bộ Bài Thơ đóng cửa khá sớm. Khoảng 22 giờ gần như chẳng còn một ai lui tới, còn hàng quán thì "cửa đóng then cài".

Dưới đây là những hình ảnh phố đi bộ Bài Thơ mở cửa nhưng… không có người đi bộ:

Phố đi bộ bên bờ vịnh Hạ Long ế khách  - Ảnh 3.

Phố đi bộ Bài Thơ lúc 23 giờ đã giải tán vì vắng khách

LÃ NGHĨA HIẾU

Phố đi bộ bên bờ vịnh Hạ Long ế khách  - Ảnh 4.

Còn lúc đầu tối, khoảng 20 giờ tình hình cũng không khả quan hơn, khi chỉ có người dân khu phố mở cửa ngồi hóng mát

LÃ NGHĨA HIẾU

Phố đi bộ bên bờ vịnh Hạ Long ế khách  - Ảnh 5.

Hàng ăn đêm bày ra nhưng không có khách

LÃ NGHĨA HIẾU

Phố đi bộ bên bờ vịnh Hạ Long ế khách  - Ảnh 6.

Một số tiểu thương cho biết, những tuần đầu tiên còn có vài trăm khách đến nhưng về sau hàng quán bày ra kinh doanh ế ẩm

LÃ NGHĨA HIẾU

Phố đi bộ bên bờ vịnh Hạ Long ế khách  - Ảnh 7.

Hàng quán không có một ai

LÃ NGHĨA HIẾU

Phố đi bộ bên bờ vịnh Hạ Long ế khách  - Ảnh 8.

Nhiều người dân, du khách cho rằng không có sự đặc trưng, sản phẩm nhạt nhẽo khiến phố đi bộ Bài Thơ chết yểu

LÃ NGHĨA HIẾU

Phố đi bộ bên bờ vịnh Hạ Long ế khách  - Ảnh 9.

Mới 22 giờ nhưng ô tô của người dân đã đưa về phố đi bộ

LÃ NGHĨA HIẾU

Phố đi bộ bên bờ vịnh Hạ Long ế khách  - Ảnh 10.

Phố đi bộ nhưng người dân trong xóm đem bàn ghế ra ngồi cho đông vui.

LÃ NGHĨA HIẾU

Du lịch lễ trầm lắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.