Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ký khống hồ sơ, thu 1 triệu đồng/bộ

Trần Cường
Trần Cường
01/03/2023 19:08 GMT+7

Công an H.Hoài Đức (Hà Nội) vừa tạm giữ hình sự 2 phó giám đốc và 1 nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-21D với cáo buộc nhận tiền để làm trái quy định của hoạt động kiểm định phương tiện.

Tối 1.3, đại diện Công an H.Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các ông Hoàng Ngọc Quý (36 tuổi), Trần Văn Doanh (26 tuổi) để làm rõ tội nhận hối lộ và ông Nguyễn Văn Định (31 tuổi) để làm rõ tội giả mạo trong công tác.

Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ký khống hồ sơ, thu 1 triệu đồng/bộ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Định tại cơ quan điều tra

AN THU

Theo Công an H.Hoài Đức, 3 nghi phạm cùng quê tại H.Hải Hậu (Nam Định). Trong đó, ông Quý và ông Định là Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-21D; còn ông Doanh là nhân viên trung tâm này.

Ngoài quyết định tạm giữ hình sự, Công an H.Hoài Đức đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-21D và nơi ở của 3 nghi phạm, thu nhiều tài liệu phục vụ điều tra.

Bước đầu, Công an H.Hoài Đức xác định các nghi phạm đã nhận hối lộ, móc nối với nhau để ký khống giấy tờ giữa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-21D và một số đơn vị cải tạo, nghiệm thu phương tiện để đăng kiểm trái quy định.

Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ký khống hồ sơ, thu 1 triệu đồng/bộ - Ảnh 2.

Công an thu giữ nhiều tài liệu trong quá trình khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-21D

AN THU

Cụ thể, khi chủ phương tiện đến đăng kiểm và đăng ký để làm thủ tục cải tạo xe mà chưa đủ giấy tờ theo quy định, ông Định vẫn tiếp nhận hồ sơ và ký khống vào mục "cán bộ kỹ thuật" trong biên bản nghiệm thu xuất xưởng của xe cơ giới cải tạo và mục "đại diện đơn vị thi công" trong biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

Với mỗi bộ hồ sơ ký khống, ông Định thu của chủ phương tiện khoảng 1 triệu đồng.

Ngoài ra, đăng kiểm viên còn thông đồng với các đơn vị thiết kế xe cơ giới cải tạo để xin chữ ký trước phần "đại diện đơn vị thi công", sau đó in chèn thông tin chủ phương tiện để hợp thức tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật của xe không đủ điều kiện và nhận tiền.

Khoảng 2 tháng trở lại đây, Công an TP.Hà Nội đã phát hiện 16/31 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn mắc sai phạm. Tính đến nay, công an đã khởi tố, tạm giữ hình sự hàng trăm bị can, nghi phạm để điều tra tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.