Phố núi Đà Lạt là một phim trường lớn rất đẹp và thơ mộng

12/11/2023 17:32 GMT+7

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông tại buổi họp báo Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tổ chức tại TP.Đà Lạt từ ngày 21 - 25.11.2023.

Chiều 12.11, tại TP.Đà Lạt, Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo về Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, cho biết liên hoan phim (LHP) lần này là kỳ LHP có số lượng phim lớn nhất đăng ký tham gia và các thể loại phim cũng rất phong phú. Hầu hết các đạo diễn nổi tiếng nhất của Việt Nam và các bộ phim có doanh thu cao đều đăng ký tham dự và cũng tập hợp những gương mặt đạo diễn, diễn viên nổi tiếng, có tài của Việt Nam như NSND Trà Giang, Victor Vũ, Phương Thanh, Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy…

Phố núi Đà Lạt là một phim trường lớn rất đẹp và thơ mộng - Ảnh 1.

Ông Phạm S và Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông (thứ 1 và 2 từ phải qua) trao đổi với phóng viên

MVB

Theo ông Tạ Quang Đông, Đà Lạt như một phim trường lớn, từ con người, thiên nhiên, cảnh quan đều rất đẹp và thơ mộng. Vì vậy Đà Lạt có lợi thế rất lớn để thu hút các nhà làm phim chọn phố núi này làm bối cảnh cho các bộ phim.

Ông Đông cũng cho biết từ trước đến nay có nhiều bộ phim, trong đó có những bộ phim rất đặc sắc lấy bối cảnh ở Đà Lạt đã được thực hiện và trình chiếu như: Mối tình đầu, Chuyện tình trong ngõ hẹp, Em và Trịnh, Tháng năm rực rỡ…

Phố núi Đà Lạt là một phim trường lớn rất đẹp và thơ mộng - Ảnh 2.

Họp báo về Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 tại TP.Đà Lạt

LÂM VIÊN

Trong khuôn khổ LHP diễn ra tại TP.Đà Lạt (từ 21 - 25.11.2023), tại Quảng trường Lâm Viên tổ chức triển lãm Đà Lạt - Khơi nguồn cảm hứng điện ảnh trưng bày hình ảnh các bộ phim được quay tại Đà Lạt, qua đây người dân và du khách có thể sống lại ký ức điện ảnh một thời; Áp phích phim điện ảnh Việt Nam theo dòng lịch sử. Bên cạnh đó trưng bày các bức ảnh phong cảnh Đà Lạt chủ đề "130 năm thành lập Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa".

Tại buổi họp báo, ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, đây là lần đầu tiên TP.Đà Lạt đăng cai tổ chức LHP và trùng với dịp Thành phố ngàn hoa kỷ niệm 130 năm thành lập. Do đó, đây là cơ hội thuận lợi để giới thiệu tới du khách, bạn bè trong nước và quốc tế về TP.Đà Lạt - một vùng đất xinh đẹp, hiền hòa, đầy tiềm năng mới được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo âm nhạc. "Chúng tôi hy vọng sau LHP, hình ảnh của Đà Lạt - Lâm Đồng, với hệ sinh thái đa dạng, độc đáo sẽ trở thành nơi thu hút hơn nữa các hoạt động liên quan đến phim ảnh, âm nhạc và các hoạt động đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác", ông Phạm S chia sẻ.

Phố núi Đà Lạt là một phim trường lớn rất đẹp và thơ mộng - Ảnh 3.

Đà Lạt là phim trường lớn rất đẹp và thơ mộng

LÂM VIÊN

Ban tổ chức LHP cho biết các phim tham dự LHP sẽ được chiếu tại rạp Cinestar (TP.Đà Lạt) và rạp Cinestar (H.Đức Trọng). Ngoài việc trình chiếu các bộ phim trong các cụm rạp này, Ban tổ chức LHP phối hợp với Sở VH-TT-DL Lâm Đồng còn tổ chức chiếu phim ngoài trời để phục vụ đông đảo khán giả ở quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt) và tại các huyện Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông... Trong các buổi chiếu phim này, sẽ kết hợp tổ chức đoàn phim ra mắt và giao lưu trực tiếp với khán giả.

Như Thanh Niên đã phản ánh, LHP lần này được tổ chức tại TP.Đà Lạt với chủ đề "Xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn". Lễ khai mạc, lễ bế mạc và trao giải thưởng của LHP sẽ được tổ chức ngoài trời ở quảng trường Lâm Viên, bên cạnh thắng cảnh hồ Xuân Hương của TP.Đà Lạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.