Phó phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh xây nhà sai phép

Đình Sơn
Đình Sơn
12/12/2023 16:16 GMT+7

Kết luận của Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM nêu rõ bà Vũ Thị Hội Diễm, Phó phòng Quản lý đô thị, Đội trưởng Đội quản lý Trật tự xây dựng quận Bình Thạnh xây dựng nhà sai phép. Điều đáng nói, dù xây dựng sai phép nhưng căn nhà trên vẫn được hoàn công và cấp sổ hồng.

 Sai phép vẫn được hoàn công, cấp sổ hồng

Theo đó, Thanh tra Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND quận Bình Thạnh và UBND phường 19 kiểm tra công trình này. Ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó chánh Thanh tra Sở Xây dựng thông tin, thời điểm đó công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng đoàn kiểm tra xác định tại tầng 2 của căn nhà có một phần xây dựng tăng diện tích so với giấy phép được cấp là 0,55m x 3m, kết cấu sàn bê tông cốt thép. Tại tầng 3 phần xây dựng tăng so với giấy phép cũng có diện tích tương tự. Riêng tầng mái được thay đổi từ mái dốc thành mái bằng, kết cấu bê tông cốt thép.

Đội Thanh tra xây dựng địa bàn quận Bình Thạnh cũng khẳng định căn nhà trên xây dựng không đúng giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà do UBND quận Bình Thạnh cấp, cần phải được xử lý theo quy định. Việc xử lý vi phạm nếu có thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh.

Báo cáo với UBND TP.HCM và Sở Xây dựng, ông Hồ Phương, Phó chủ tịch UBND quận Bình Thạnh khẳng định: Đội Thanh tra xây dựng địa bàn quận Bình Thạnh xác định nhà số 21/21 Nguyễn Ngọc Phương do bà Vũ Thị Hội Diễm và chồng làm chủ đầu tư xây dựng sai nội dung giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở và giấy xác nhận điều chỉnh do UBND quận Bình Thạnh cấp.

Cũng tại báo cáo này, ông Hồ Phương đã nói rõ là căn nhà trên có diện tích đất 61,9m2, diện tích xây dựng trước đây là 41,2m2 và tổng diện tích sàn trước khi sửa chữa, cải tạo chỉ có 127,6m2, đã được UBND quận Bình Thạnh cấp sổ hồng vào ngày 18.7.2013. Ngày 18.8.2017, UBND quận Bình Thạnh cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở cho vợ chồng bà Diễm với mục đích cải tạo tăng diện tích tầng 1, 2, 3 và mái che cầu thang với tổng diện tích sàn xây dựng mới lên 123,5m2. Đến ngày 1.9.2017, UBND quận Bình Thạnh cấp giấy xác nhận điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng trên với tổng diện tích sàn xây dựng giảm còn 79,3m2.

Ngày 30.12.2019, Sở TN-MT cấp sổ hồng cho vợ chồng bà Diễm, tổng diện tích sàn xây dựng căn nhà này đã tăng lên 182,5m2. Trong sổ hồng cũng thể hiện diện tích xây dựng cũng tăng lên 49,9m2, không phải 41,2m2 như ban đầu. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh cho rằng, hành vi xây dựng sai phép này không thuộc trường hợp phải xử lý vi phạm.

Có dấu hiệu bao che sai phạm?

Trước đó, bà Vũ Thị Hội Diễm bị người dân phản ánh xây dựng sai phép, lấn chiếm hẻm. Trong đơn gửi đến các cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Hằng (ngụ quận Bình Thạnh), cho biết từ cuối năm 2022 bà đã liên tục có đơn phản ánh gửi đến nhiều cơ quan chức năng tố cáo bà Vũ Thị Hội Diễm xây nhà sai phép tại địa chỉ 21/21 Nguyễn Ngọc Phương (phường 19, quận Bình Thạnh). 

Theo bà Nguyễn Thị Hằng, nhà bà Diễm đã xây dựng tăng diện tích đất so với hiện trạng cũ là 8,7m ở tất cả các tầng, tăng diện tích sàn xây dựng 54,9m2. Dù được cấp giấy phép sửa chửa, cải tạo nhưng thực tế bà Diễm đã xây dựng mới không còn giữ nguyên hiện trạng cũ và còn ngang nhiên xây dựng sai giấy phép được cấp. Nhưng qua các lần kiểm tra báo cáo, thanh tra địa bàn vẫn cố tình ghi nhận là giữ nguyên hiện trạng để bao che cho công trình sai phép trên.

Phó phòng quản lý đô thị quận Bình Thạnh xây nhà sai phép  - Ảnh 1.

Theo quan sát của chúng tôi, trong khi những căn nhà trong hẻm phải xây thụt vào thì nhà bà Diễm (cổng màu xanh) lại xây dựng ra giữa hẻm

ĐÌNH SƠN

"Sau khi Sở Xây dựng cũng xác định căn nhà trên xây dựng sai phép và UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo giao Chủ tịch UBND quận giải quyết nhưng đến nay đã hơn một năm sự việc vẫn chưa xử lý. Chính vì vậy, tôi làm đơn này kiến nghi, phản ảnh đến Chủ tịch UBND TP.HCM và đến các cơ quan chức năng can thiệp, chỉ đạo Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh sớm xử lý việc xây dựng sai phép của công trình 21/21. Bởi bà Diễm là cán bộ lãnh đạo phụ trách về xây dựng, nắm rõ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, mà lại cố ý làm sai. Do đó, cần xử lý sai phạm xây dựng nghiêm minh của công trình nêu trên và có hình thức kỷ luật thích đáng nhằm làm gương, nhằm giữ đúng kỷ cương pháp luật", bà Nguyễn Thị Hằng nói.

Phó phòng quản lý đô thị quận Bình Thạnh xây nhà sai phép  - Ảnh 2.

Dù là người đứng đầu lĩnh vực quản lý đô thị, xây dựng, nhưng nhà bà Diễm lại xây dựng sai phép

ĐÌNH SƠN

Được biết, bà Vũ Thị Hội Diễm đã 12 năm giữ chức vụ Phó phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh và chồng bà cũng là một lãnh đạo của quận Bình Thạnh. Sự việc trên cũng đã được UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với UBND quận Bình Thạnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng đối với căn nhà này. UBND TP.HCM cũng giao Sở TN-MT phối hợp với UBND quận Bình Thạnh rà soát việc cấp sổ hồng đối với căn nhà này và xem xét, xử lý trong trường hợp có sai sót.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.