Phó thủ tướng chia buồn với gia đình người bị nạn trong vụ cháy ở Hải Phòng

13/05/2023 12:40 GMT+7

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 396/CĐ-TTg ngày 13.5.2023 về vụ cháy tại ngôi nhà 4 tầng số 144, phố Văn Cao, Q.Ngô Quyền,TP.Hải Phòng làm 4 nữ nhân viên của quán thương vong. Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, nêu rõ: Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó thủ tướng chia buồn với gia đình người bị nạn trong vụ cháy ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Quán bar Swing trên phố Văn Cao (Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) bốc cháy dữ dội

CTV

Phó thủ tướng chỉ đạo UBND TP.Hải Phòng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Thảm kịch cháy quán bar ở Hải Phòng: Nữ nhân viên nhảy lầu thoát thân

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào hồi 14 giờ hôm qua 12.5, đã xảy ra vụ cháy tại quán bar Swing (tại địa chỉ số 144 phố Văn Cao, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng). Thời điểm cháy, trong quán có 4 nữ nhân viên của quán, cửa cuốn ra vào quán đóng, nhà không có cửa thoát hiểm cũng như cầu thang thoát hiểm.

Các nhân viên do không thoát được ra ngoài đã chạy lên tầng trên kêu cứu. Một nữ nhân viên đã liều mình nhảy từ tầng trên cao xuống đất dẫn đến bị trọng thương; 3 người còn lại bị mắc kẹt trong đám cháy. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi lực lượng cảnh sát PCCC tiếp cận được vào bên trong thì cả 3 người đã tử vong.

Phó thủ tướng chia buồn với gia đình người bị nạn trong vụ cháy ở Hải Phòng - Ảnh 2.

Lực lượng PCCC của địa phương tiến hành phun nước để dập tắt đám cháy

CTV

Xem nhanh 20h ngày 13.5: Liên tiếp 2 thảm kịch cháy nhà | Metro số 1 'cầu cứu' vì mất trộm

Danh tính 3 nạn nhân được xác định gồm: Bùi Thị Hải Yến, Nguyễn Uyển Nhi, Nguyễn Ngọc Ánh, là người Hải Phòng và cư trú tại các quận, huyện: Hải An, Dương Kinh và Kiến Thụy. Được biết, nạn nhân lớn tuổi nhất mới chỉ 21 tuổi.

Về phía Q.Ngô Quyền, ngay tối qua 12.5, cơ quan này đã tạm thời trích ngân sách để hỗ trợ gia đình nạn nhân bị thương 5 triệu đồng; gia đình có nạn nhân tử vong 10 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.