Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với tỉnh Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
07/04/2022 18:15 GMT+7

Ngày 7.4, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về lĩnh vực văn hóa và giáo dục.

Báo cáo với Phó thủ tướng, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết năm qua, mặc dù dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, nhưng tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2022 của tỉnh đạt được một số kết quả khá tích cực. Trong đó, tiến độ thu ngân sách nhà nước đảm bảo đạt bình quân dự toán; lũy kế 3 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1.666 tỉ đồng, đạt 25,62% dự toán năm.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với tỉnh Vĩnh Long

XUÂN PHÚC

Về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Vĩnh Long hiện có đủ 3 thiết chế văn hóa: Trung tâm văn hóa hoặc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, bảo tàng, thư viện; 100% đơn vị hành chính cấp huyện, 85% đơn vị cấp xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Toàn tỉnh có 65 di tích được xếp hạng, gồm 11 di tích quốc gia, 54 di tích cấp tỉnh.

Về lĩnh vực GD-ĐT, tỉnh triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở các khối lớp 3, lớp 7, lớp 10; 100% học sinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo đều được hỗ trợ máy tính bảng để học trực tuyến từ chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng phát động.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc

XUÂN PHÚC

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long. Về mặt văn hóa, tỉnh đã thực hiện rất tốt, tiếp tục phát triển văn hóa trong trường học. Chú trọng phát triển văn hoá - du lịch thành điểm nhấn, môi trường đầu tư du lịch lành mạnh…

Phó thủ tướng cũng đánh giá cao hệ thống giáo dục ở địa phương, cần tiếp tục duy trì kết quả này, làm bước tiến mạnh hơn phát triển giáo dục đại học. Phó thủ tướng ủng hộ chủ trương thành lập thêm một trường đại học mới của tỉnh Vĩnh Long.

"Làm sao để quản lý giáo dục thống nhất trên toàn quốc. Giải quyết căn cơ về biên chế bằng cách giảm giáo viên dùng lương từ ngân sách nhà nước. Tăng cường chương trình trao đổi sinh viên giữa các vùng miền, để trong quá trình học các cháu có cơ hội biết thêm về văn hóa của đất nước mình...", Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.