Phòng dịch Covid-19, Giáo hoàng Francis làm lễ trực tuyến

09/03/2020 13:17 GMT+7

Ngày 8.3, Giáo hoàng Francis cử hành thánh lễ trực tuyến qua màn hình đặt trên quảng trường Thánh Peter để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Ngày 8.3, Giáo hoàng Francis cử hành thánh lễ trực tuyến qua màn hình đặt trên quảng trường Thánh Peter để tín hữu không phải tụ tập như thường lệ nhằm tránh nguy cơ Covid-19 do virus corona chủng mới lây lan.
Đây là lần đầu tiên giáo hoàng giảng lễ qua màn hình máy tính từ khi nhậm chức vào năm 2013, trừ những lần đi công du ngoài Rome.

Đây là lần đầu tiên Giáo hoàng Francis làm lễ trực tuyến từ năm 2013.

Reuters

Tuy nhiên, ông đã xuất hiện tại cửa sổ một khoảng thời gian ngắn để chào một số người đứng dưới quảng trường rộng lớn.
Giáo hoàng Francis cho biết ông cầu nguyện cho những người đang phải chống chọi với dịch Covid-19 cùng mọi bác sĩ, y tá và nhân viên y tế.

Tuy nhiên sau đó ông có xuất hiện bên khung cửa sổ quen thuộc để chào số ít tín đồ bên dưới.

Reuters

Ý hiện là ổ dịch lớn nhất ngoài châu Á với hơn 7.370 ca nhiễm và 366 ca tử vong vì Covid-19. Ý cũng đã phong tỏa, cách ly hoàn toàn khu vực Lombardy phía bắc với khoảng 10 triệu dân để ngăn dịch Covid-19 lây lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.