Phòng không Syria lại đương đầu không kích Israel trên bầu trời Damascus

09/02/2022 11:33 GMT+7

Lực lượng tên lửa phòng không Syria đã khai hỏa nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào thủ đô Damascus vào hôm 9.2.

Truyền hình nhà nước Syria đưa tin một số tên lửa được cho là của Israel đã bị bắn hạ xung quanh thành phố thủ đô.

Một nguồn tin quân sự của Syria nói với truyền thông địa phương rằng Israel đã tiến hành một vụ không kích bằng tên lửa từ phía đông nam của Beirut. Đồng thời, Tel Aviv cũng đã phát động một cuộc tấn công “từ hướng cao nguyên Golan nhắm vào một số điểm ở vùng phụ cận thành phố Damascus”.

Hiện chưa rõ những thiệt hại và thương vong.

Lực lượng phòng không Syria đánh chặn tên lửa được cho là của Israel vào năm 2020.

ẢNH: AP

Một đoạn phim đã xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy lực lượng phòng không của Syria đã đánh chặn các tên lửa được phóng vào thành phố.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) vẫn chưa xác nhận vụ việc trên.

Quân đội Israel hiếm khi xác nhận đã thực hiện tấn công, nhưng cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu từng khẳng định nước này đã thực hiện "hàng trăm" cuộc không kích ở Syria. Ông cũng tuyên bố rằng mục tiêu của Israel là các lực lượng Iran đóng quân ở đó.

Damascus coi các cuộc không kích của Israel là hành vi xâm phạm chủ quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.