Phòng sốt xuất huyết: Có nên đổ nhớt vào nơi nước đọng để diệt lăng quăng?

Duy Tính
Duy Tính
20/07/2022 16:48 GMT+7

HCDC hướng dẫn 7 cách để không có lăng quăng (bọ gậy) phòng sốt xuất huyết. Trong khi đó Sở TN-MT TP.HCM đề nghị không dùng nhớt đổ vào khu vực đọng nước để diệt lăng quăng, làm ảnh hưởng môi trường.

Tại cuộc kiểm tra của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại Q.Bình Tân ngày 19.7, lãnh đạo P.Bình Trị Đông (Q.Bình Tân) cho biết, phường giao cán bộ đến từng hộ dân để tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết. Địa phương cũng đề nghị cán bộ phải nắm rõ những điểm nguy cơ sốt xuất huyết trên địa bàn, điểm nguy cơ đã được xử lý.

Lăng quăng đầy trong chậu nước nhà dân ở TP.HCM

NHẬT THỊNH

P.Bình Trị Đông đã tổ chức hội nghị về phòng chống sốt xuất huyết để ghi nhận ý kiến người dân, đề ra một số giải pháp phòng chống dịch bệnh này.

Do địa bàn phường có một số khu đất trống nên xảy ra tình trạng nước đọng. “Với khu đất trống, phường cho dọn dẹp, phát quang, những khu còn đọng nước có thể cho chế nhớt vào để diệt muỗi, diệt lăng quăng”, lãnh đạo P.Bình Trị Đông nói.

Đại diện Sở TN-MT TP.HCM cho biết sở này đã có văn bản gửi 22 quận, huyện, TP.Thủ Đức với các giải pháp cụ thể để diệt lăng quăng, diệt muỗi. Do đó, việc xử lý diệt lăng quăng bằng cách sử dụng nhớt, dầu hôi đổ vào các khu vực nước đọng là không phù hợp và vô tình vi phạm bảo vệ môi trường.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã giao Sở TN-MT phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn kỹ hơn về giải pháp diệt lăng quăng mà không gây ô nhiễm môi trường.

HCDC hướng dẫn 7 cách để không có lăng quăng

  1. Dành 10 - 15 phút mỗi tuần để dọn dẹp nơi mình làm việc, sinh sống.
  2. Lật úp các xô, lọ, chai cũ không dùng đến.
  3. Thay nước lọ hoa, chén nước cúng ít nhất 1 lần/tuần.
  4. Dọn dẹp mái hiên, nóc nhà, máng xối tránh bị tắc gây đọng nước.
  5. Đậy kín lu, hồ, phuy chứa nước khi không dùng đến.
  6. Đối với những nơi chứa nước không dùng để uống, sinh hoạt có thể thả cá để diệt lăng quăng.
  7. Bỏ muối vào các khu vực đọng nước mà không thể dọn dẹp được như trong bình hoa để cúng tại các nghĩa trang, chén kê chân chạn…

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính từ đầu năm đến hết tuần 28 (14.7), TP.HCM có 28.795 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 285% so với cùng cùng kỳ năm 2021 (8.037 ca), tăng 111,4% so với số mắc tích lũy cùng kỳ giai đoạn 2016 - 2020 (13.623 ca).

Số ca sốt xuất huyết tử vong tích lũy đến tuần 28 là 12 ca (3 ca ở H.Củ Chi; Q.Bình Tân, H.Bình Chánh mỗi nơi 2 ca; Q.11, Q.12, H.Hóc Môn, Q.Gò Vấp và TP.Thủ Đức mỗi nơi 1 ca). Các địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao: Q.Bình Tân, H.Bình Chánh, Q.12, TP.Thủ Đức, H.Hóc Môn, H.Củ Chi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.