Phụ huynh Apax Leaders TP.HCM kêu cứu: Sở GD-ĐT nói gì?

Bích Thanh
Bích Thanh
10/02/2023 21:08 GMT+7

Trước sự việc Apax Leaders không hoàn học phí, cắt liên lạc: Phụ huynh TP.HCM kêu cứu, như Thanh Niên đã đưa tin, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đã có thông tin ban đầu về vấn đề này.

Phụ huynh Apax Leaders TP.HCM kêu cứu: Sở GD-ĐT nói gì? - Ảnh 1.

Phụ huynh hệ thống Anh ngữ Apax Leaders đến trung tâm đòi học phí

V.S

Tối 10.2, trước thông tin về việc phụ huynh học sinh của hệ thống trung tâm Anh ngữ Apax Leaders TP.HCM kêu cứu vì các trung tâm này không hoàn học phí, cắt liên lạc, phóng viên Báo Thanh Niên trao đổi với lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM về sự việc này, tìm hướng giải quyết đảm bảo quyền lợi của học sinh.

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết: "Trước những diễn biến liên quan đến hệ thống Anh ngữ Apax Leaders trong thời gian vừa qua, Sở GD-ĐT TP.HCM đang theo dõi tình hình hoạt động cùng những thông tin liên quan đến trung tâm này. Đồng thời yêu cầu đơn vị này thực hiện những quy định của nhà nước về lĩnh vực giáo dục. Trong trường hợp xảy ra những vi phạm, Sở GD-ĐT sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để xử lý".

Cũng theo ông Dũng, Sở GD-ĐT chỉ quản lý về chuyên môn nhưng Apax Leaders là đơn vị giáo dục, ngoài thực hiện theo quy định của luật giáo dục còn theo luật doanh nghiệp. Vì vậy Sở sẽ phối hợp với các đơn vị khác để ưu tiên đảm bảo quyền lợi của học viên Apax Leaders.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng cho hay, sau khi nắm bắt những thông tin phản ánh về Apax Leaders của phụ huynh, dự kiến trong tuần sau có thông tin cụ thể về sự việc này.

Vừa qua, nhóm phụ huynh có con theo học tại các trung tâm Anh ngữ Apax Leaders tại TP.HCM do ông Đinh Văn Sỹ (ngụ P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM) đại diện đã gửi đơn kêu cứu đến Báo Thanh Niên vì không được hoàn học phí đúng như cam kết.

Các cơ sở được đề cập trong đơn là Apax Sài Gòn Pearl (Q.Bình Thạnh), Apax Nguyễn Duy Trinh (TP.Thủ Đức), Apax Nguyễn Thị Thập (Q.7), Apax Phan Văn Hớn (Q.12), Apax Trường Chinh (Q.Tân Bình) và Apax Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức).

Còn nhóm phụ huynh của trung tâm này ở khu vực TP.Thủ Đức cũng đã làm việc về vấn đề này với Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (Apax Leaders) và lãnh đạo công ty đã thừa nhận những sai sót như phụ huynh phản ánh, đồng thời cam kết ngày 16.11.2022 hoàn học phí cho phụ huynh dựa theo số buổi còn lại của học viên.

Tuy nhiên, hiện nay công ty vẫn chưa thực hiện. Khi phụ huynh chủ động liên hệ, đa số phía công ty đều không nghe máy hoặc nếu có thì chỉ hứa hẹn đang cố gắng, đang sắp xếp. Một phụ huynh học sinh cho biết tổng số chi phí cần hoàn lại của nhóm phụ huynh này là khoảng 700 triệu đồng.

Được biết, hội phụ huynh của hệ thống Anh ngữ Apax Leaders tại khu vực TP.Thủ Đức cũng gửi tố cáo đến thanh tra Sở GD-ĐT TP.HCM và đã được mời lên làm việc hồi tháng 1 để bước đầu thụ lý, giải quyết đơn. Phụ huynh mong muốn cơ quan quản lý can thiệp để phía Apax Leaders khắc phục sai phạm, cụ thể là hoàn học phí cho phụ huynh, cũng như thực hiện các chế tài cần thiết như rút giấy phép nếu có dấu hiệu lừa đảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.