Phụ huynh nháo nhào mua kit xét nghiệm cho con ngay trong tối muộn

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
14/12/2021 11:13 GMT+7

Tối qua (13.12), nhiều phụ huynh tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đã nháo nhác đi tìm kit xét nghiệm cho con theo yêu cầu của nhà trường. Kit test nhanh vì vậy bị đẩy giá, khan hàng.

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh tại TP.Hạ Long, tối qua (13.12) nhiều người nhận được thông tin của nhà trường thông báo tự mua kit test nhanh để xét nghiệm cho con em mình.

Đáng chú ý, nguồn cung cấp kit test nhanh trong thị trường hiện không đủ dẫn đến phụ huynh lo lắng về sức khoẻ cho con em mình và việc đảm bảo quy định nhà trường yêu cầu khi đến trường ngày hôm sau.

Người dân đổ xô đến các nhà thuốc tìm mua kit test nhanh

N.H

Bà Bùi Thị Thuỳ Linh (40 tuổi, P.Yết Kiêu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn đang phức tạp như hiện nay, việc tự trang bị kit test nhanh để nhận biết sớm bệnh là cần thiết. Tuy vậy thị trường bán mỗi nơi một giá khiến người dân không biết đâu mà lần.

Hà Nội lên kịch bản ứng phó khi F0 mắc Covid-19 tăng 3.000 ca:ngày

Cũng trong tình cảnh tương tự, anh Nguyễn Mạnh Cường (P.Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết: “Tối qua tôi lùng mua các cửa hàng gần nhà nhưng không thấy có bán kit test nhanh. Trong khi yêu cầu của trường là mỗi gia đình phải tự làm xét nghiệm cho con rồi thông báo lại kết quả. Tìm hiểu trên mạng internet thì mỗi chỗ một giá bán khác nhau, nên đành phải mua với giá gần 700.000 đồng hộp kit để làm xét nghiệm cho cháu”.

Các nhà thuốc tại TP.Hạ Long luôn chật kín người tìm mua kit test nhanh

N.H

Ghi nhận của Thanh Niên trong tối 13.12 cho thấy, tại các quầy thuốc trên địa bàn TP.Hạ Long, người dân đổ xô đi tìm mua kit test nhưng không phải nơi nào cũng có mà bán. Một số cửa hàng đang bán 2 loại kit ngoáy mũi với giá 70.000 - 90.000 đồng/chiếc; loại test nhanh bằng nước bọt là 120.000 - 200.000 đồng/chiếc.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND TP.Hạ Long cho biết, thực hiện chủ trương "3 trước, 4 tại chỗ", thời gian qua địa phương này đã yêu cầu các trường chủ động mua sắm thuốc, vật tư y tế, trong đó có kit test nhanh để phòng dịch Covid-19.

“Bản thân mỗi phụ huynh phải tự ý thức được việc mua sắm vật tư y tế để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân và cộng đồng. Việc đổ xô đi mua sắm như tối qua cho thấy có sự chủ quan lơ là, khi nhà trường yêu cầu thì nhiều gia đình không có. Vừa qua, chúng tôi yêu cầu học sinh tự test tại nhà thì phát hiện liền một lúc nhiều cháu dương tính với SARS-CoV-2”, vị này nói.

Mặc dù chủ trương của TP.Hạ Long là đúng đắn, nhưng thực tế nguồn cung trên thị trường hiện không đủ để bán cho người dân. Theo khảo sát nhanh, trên thị trường Quảng Ninh không có nhiều nhà thuốc tư nhân bán kit test nhanh; phần lớn người dân tiếp cận nguồn cung thông qua các tổ chức, đơn vị.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, cho biết việc xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên ở các đơn vị, đối tượng, địa bàn thời gian qua đã góp phần giúp Quảng Ninh kiểm soát, khống chế dịch bệnh.

“Đúng như người dân và các trường học phản ánh, việc tìm mua kit test nhanh bây giờ không phải dễ dàng gì và một số nơi bán với giá khác nhau”, ông Tuấn thừa nhận.

Giáo viên Trường tiểu học Lê Hồng Phong (TP.Hạ Long) thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 đối với học sinh

Thanh Thuỳ

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Quảng Ninh, từ đầu tháng 10 đến nay, địa phương này đã có gần 700 ca mắc mới. Hiện dịch bùng phát và diễn biến khó lường tại nhiều địa phương, trong đó có TP.Hạ Long - "thủ phủ" của tỉnh Quảng Ninh.

Đáng chú ý, dịch Covid-19 đã tấn công vào nhiều trường học trên địa bàn TP.Hạ Long, trong đó nhiều trẻ em chưa được tiêm vắc xin.

Để chủ động tầm soát nguy cơ nhiễm Covid-19 trong trường học, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở Y tế thực hiện đợt cao điểm xét nghiệm sàng lọc tầm soát trong các trường học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.