Phụ huynh trường THPT FPT ‘kêu cứu’ vì cách tính học phí trực tuyến

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
16/08/2021 19:30 GMT+7

Không đồng tình với cách hoàn trả học phí do dịch Covid-19 năm học vừa qua và dự kiến thu học phí năm học tới, phụ huynh Trường THPT FPT đã gửi “đơn kêu cứu” đến cơ quan chức năng và báo chí.

Thu thì tách nhưng trả lại tính gộp

Trong đơn, Ban đại diện phụ huynh học sinh Trường  THPT FPT cho biết đã nhận được thông báo của nhà trường về việc hoàn các khoản phí do dịch Covid-19 cuối năm học 2020 - 2021 và thông báo đóng các khoản phí học kỳ 1 năm học mới 2021 - 2022.
Sau khi xem xét, phụ huynh trường này nhận thấy, việc nhà trường tính toán xử lý chi trả các khoản tiền do dịch Covid-19 không thỏa đáng.
Về việc hoàn trả các khoản phí do dịch Covid 19 cuối năm học 2020 - 2021, phụ huynh trường này cho biết, tại văn bản hoàn phí ngày 29.7.2021, nhà trường đã ghép 2 mục học phí và phí hoạt động ngoại khóa vào thành 1 mục để hoàn trả trong khi thu đầu năm thì tách riêng 2 mục này.
Trong khi lẽ ra mục học phí và phí hoạt động ngoại khóa có tính chất hoàn toàn khác nhau nên sẽ phải hoàn trả theo các tỷ lệ khác nhau.
Ví dụ, việc hoàn trả phí hoạt động ngoại khóa tính gộp với học phí nói chung là 25%, theo các phụ huynh là chưa hợp lý, vì các hoạt động ngoại khóa gần như không tổ chức được do một nửa thời gian của năm học các con học online.
Do vậy, các phụ huynh kiến nghị nhà trường cần tách riêng học phí và phí hoạt động ngoại khóa thành 2 mục riêng biệt để tính toán hoàn trả như khi thu học phí.
Cụ thể, phải hoàn trả phí hoạt động ngoại khóa ít nhất 50% phí hoạt động ngoại khóa học kỳ 2.
Phụ huynh Trường THPT FPT cũng đề nghị hoàn trả phần học phí 30% học online và 100% phí thời gian không học.
Đơn phản ánh cũng chỉ ra rằng việc nhà trường tính thời gian để hoàn trả các dịch vụ chưa sử dụng: ô tô buýt, phòng ở ký túc xá trong thời gian học sinh học online 2 tháng là chưa đúng vì thực tế học sinh nghỉ ở nhà 2 tháng rưỡi.
Trao đổi thêm với PV Thanh Niên, bà Quách Thị Diệp Quỳnh, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT FPT, cho biết tổng số tiền nhà trường hoàn lại cho cha mẹ học sinh là hơn 11 triệu đồng, trong khi lẽ ra phải hơn 13 triệu đồng. Con số này nhân với gần 2.000 học sinh của cả 3 khối lớp không hề nhỏ.
Tuy nhiên, theo bà Quỳnh, điều đáng nói là sự thiếu minh bạch và thiếu tôn trọng phụ huynh trong cách giải quyết của nhà trường. Chưa hề có cuộc đối thoại nào giữa nhà trường với cha mẹ học sinh xung quanh các kiến nghị này.
“Liên quan đến các nội dung trên, chúng tôi đã có các kiến nghị gửi về trường lần 1 ngày 1.8; lần 2 ngày 8.8 nhưng vẫn không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Nhà trường vẫn giữ nguyên quan điểm hoàn trả như văn bản thông báo tới phụ huynh ngày 29.7 là không thể chấp nhận được”, bà Quỳnh nói.
Chưa hết, trong “thông báo đóng các khoản phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022” mà phụ huynh nhận được cũng có mục khiến họ bức xúc.
Trong thông báo này có 2 mục: thu học phí năm học 2021 - 2022 và chính sách hoàn trả học phí năm học 2021 - 2022, nhà trường ghép mục học phí và phí hoạt động ngoại khóa vào thành 1 mục mặc dù nhiều năm qua vẫn tách riêng.
Số tuần học giảm từ 40 tuần xuống còn 38 tuần, trong khi mức học phí vẫn giữ nguyên thì vô hình trung sẽ khiến mức học phí tăng lên; việc hoàn trả học phí online giảm từ 25% năm học trước xuống còn 20%; phí quản nhiệm giảm 0%... cũng là những nội dung khiến phụ huynh không đồng tình. 
Từ khóa 7 trở về trước, việc thu học phí tính theo kỳ, mỗi kỳ là 5 tháng nhưng đến khóa 8, việc thu học phí tính theo kỳ nhưng cũng không quy định 1 kỳ học bắt đầu từ bao giờ và kết thúc bao giờ.
Do vậy, phụ huynh đề nghị nhà trường tách riêng mục học phí và phí hoạt động ngoại khóa thành 2 mục khác nhau, giống như thông báo thu học phí của những năm học vừa qua. Khi phải học trực tuyến, mức hoàn trả phí hoạt động ngoại khóa là 50%.
Đề nghị hoàn trả học phí online 30%, hiện nay trường đang áp dụng 20% (trong khi năm 2019 - 2020 nhà trường đã thực hiện hoàn trả 66%); hoàn trả phí quản nhiệm trong thời gian học online 50%.
"Tất cả các trường cho học sinh học online đều không có phí quản nhiệm, tuy nhiên, vì là trường nội trú nên phụ huynh có thể chia sẻ với nhà trường khoản này, nhưng không thể trả 100% như nhà trường thông báo)", đơn kiến nghị nêu.
Bên cạnh đó, "đơn kêu cứu" của phụ huynh trường này còn chỉ ra những bức xúc về cơ sở vật chất của nhà trường mà theo họ là chưa đáp ứng được so với mức học phí mà trường thu về. 

Nhà trường nói gì?

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện truyền thông Trường THPT FPT cho biết, chiều hôm qua, 15.8, trường có họp về các nội dung kiến nghị của phụ huynh.
Sau buổi họp này, hôm nay, 16.8, hệ thống giáo dục FPT phát đi thông cáo báo chí, trong đó nêu ngắn gọn: trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hệ phổ thông FPT trên toàn quốc sẽ tạm thu học phí đầu năm học 2021 - 2022 theo mức học phí của năm học trước.
Điều này đồng nghĩa với việc tất cả học sinh phổ thông FPT trên toàn quốc sẽ bước vào năm học mới với học phí duy trì như cũ. Đồng thời, hệ phổ thông FPT cũng công bố mức hỗ trợ thông qua giảm học phí từ 20% đến 50% khi học online trong năm học tới, mức hỗ trợ cụ thể theo từng khối học và từng địa phương.
Hệ phổ thông FPT sẽ xây dựng mức học phí chính thức thay thế cho khung học phí tạm đang được thực hiện khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các năm học từ 2021 - 2022 đến 2025 - 2026.
Tuy nhiên, đến cuối chiều nay, bà Quách Thị Diệp Quỳnh, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT FPT, cho biết mới chỉ đọc thông tin này trên một tờ báo chứ bản thân phụ huynh, những người trực tiếp phải đóng học phí, thì chưa nhận được thông tin này từ phía nhà trường.
Điều đáng nói, theo bà Quỳnh, thông tin đăng tải trên báo do Trường THPT FPT cung cấp cũng khác với thông báo mà phụ huynh nhận được trước đó. Trong khi những kiến nghị rất cụ thể của phụ huynh thì chưa được trả lời thỏa đáng. 
Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về phản hồi của Trường THPT FPT xung quanh kiến nghị trên của phụ huynh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.