Phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện phẩm chất cao quý

21/10/2022 06:40 GMT+7

Chiều 20.10, tại Phủ Chủ tịch, nhân dịp khai mạc kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt nữ đại biểu là các nữ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nữ Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, các nữ đại biểu Quốc hội khóa XV.

Dự buổi gặp mặt có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các nữ đại biểu

TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi ân cần của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Chủ tịch nước khẳng định, phụ nữ luôn giữ vị trí hết sức quan trọng trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đã và đang để lại những dấu ấn đậm nét trong trang sử nước nhà. Phụ nữ VN luôn thể hiện phẩm chất cao quý của mình, cần cù, nhẫn nại, can đảm, giàu trí tuệ, tình cảm, đức hy sinh và rất mạnh mẽ, nhất là khi đối diện với khó khăn, nghịch cảnh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở, Văn kiện Đại hội, nghị quyết T.Ư đều đề cập rất cụ thể đến vấn đề này. Chủ tịch nước cũng đề nghị các cán bộ lãnh đạo nữ tiếp tục có những chương trình cụ thể, sáng kiến cụ thể để góp phần giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.