Phú Quốc còn khoảng 5.000 học sinh chưa có sách giáo khoa

Năm học mới 2026 - 2027 đã cận kề nhưng đến hiện tại khoảng 5.000 học sinh tại đặc khu Phú Quốc vẫn chưa có sách giáo khoa.

Ngày 21.8, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng 20% học sinh (tương đương 5.000 em) trên địa bàn chưa có sách giáo khoa cho năm học mới 2026 - 2027.

Phú Quốc còn khoảng 5.000 học sinh chưa có sách giáo khoa - Ảnh 1.

Trường TH- THCS Lâm Kiên Trì đang ráo riết hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chào đón học sinh bước vào năm học mới 2026 - 2027

ẢNH: HOÀNG TRUNG

Theo ghi nhận của Thanh Niên, mấy ngày gần đây, tại các cửa hàng sách giáo khoa và văn phòng phẩm ở khu vực Dương Đông, nhiều phụ huynh đến mua sách giáo khoa cho con em nhưng đều nhận cái lắc đầu và câu trả lời "chưa có" của chủ cửa hàng. Khi phụ huynh hỏi "có thể hẹn khi nào có sách hay không?" thì nhận câu trả lời "chỉ biết chờ thôi"; đồng thời chủ các cửa hàng yêu cầu để lại thông tin và số điện thoại để khi nào có sách thì cho hay.

Một chủ cửa hàng ở khu vực Dương Đông cho biết, có phụ huynh cứ 2 - 3 ngày lại chạy đến hỏi thăm, nhưng luôn nhận câu trả lời "chưa có sách". Chủ cửa hàng này cho biết thêm, đã liên hệ với công ty cung ứng sách nhưng chỉ được trả lời "chờ" mà không biết chờ đến bao giờ.

Không mua được sách giáo khoa, nhiều phụ huynh ở Phú Quốc đã đăng thông tin "cầu cứu" trên các trang mạng xã hội để tìm sách, nhưng đều vô vọng.

Trước tình hình trên, Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Phú Quốc đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn khẩn trương rà soát, thống kê số lượng học sinh chưa có hoặc chưa đủ sách giáo khoa theo từng lớp, từng môn học. Chủ động liên hệ, trao đổi với các đơn vị phát hành để nắm bắt nguồn cung và lịch bổ sung các đầu sách còn thiếu. Phấn đấu bảo đảm chậm nhất ngày 24.8 tất cả học sinh trên địa bàn đều có đủ sách giáo khoa phục vụ học tập năm học 2026-2027.

Hàng loạt trường ở Phú Quốc được đổi tên

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết địa phương vừa công bố quyết định sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập và công tác cán bộ. Theo đó, Phú Quốc từ 33 trường giảm còn 15 trường, gồm 3 trường mầm non, 3 trường TH, 1 trường THCS và 8 trường TH-THCS.

Đặc biệt, sau sắp xếp, hàng loạt trường ở Phú Quốc đều được đổi tên. Nếu trước đây đa phần các trường được đặt tên theo địa danh thì sau sắp xếp đều được mang tên anh hùng dân tộc, danh nhân, anh hùng lực lượng vũ trang hay người có công lao to lớn với địa phương.

Chẳng hạn, có 3 trường mang tên của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân như Phan Nhung, Nguyễn Văn Nhan, Nguyễn Văn Nhị; hay Trường THCS Hùng Vương (sáp nhập từ THCS Dương Đông 1 và THCS Dương Đông 2)...

Lnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cũng chỉ đạo các trường và các đơn vị liên quan sớm có bản tiểu sử của các vị mà trường mình mang tên để tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh biết nhằm giáo dục lòng yêu quê hương đất nước cho học sinh.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.