Phú Quốc: Phát động trồng rừng trên 40 ha diện tích đất vi phạm đã thu hồi

08/07/2022 15:18 GMT+7

Phú Quốc phát động trồng rừng trên 40 ha đất vi phạm đã thu hồi nhằm góp phần giữ vững 37.430 ha diện tích rừng tự nhiên và rừng phòng hộ trên thành phố đảo.

Trước thực trạng phá rừng, lấn chiếm, mua bán đất rừng diễn ra trên diện rộng và kéo dài nhiều năm nay đã làm tổn hại nghiêm trọng đến diện tích rừng, ngày 8.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức lễ phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng Phú Quốc”.

Lãnh đạo TP.Phú Quốc tham gia trồng rừng sau lễ phát động

XUÂN LAM

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đông An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Phú Quốc, kêu gọi đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cùng ra sức, chung tay thực hiện tốt quy định của pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp, đất đai; thực hiện nghiêm giao ước quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại cộng đồng dân cư.

Tích cực tham gia các hoạt động trồng cây gây rừng, gắn với phong trào: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường”; tăng cường sự giám sát của nhân dân, của cộng đồng, các đoàn thể đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng…

Sau lễ phát động, lãnh đạo các cấp, các ngành, các lực lượng tiến hành trồng rừng trên 40 ha diện tích đất vi phạm đã thu hồi.

Ông Nguyễn Văn Tiệp, Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc, cho biết những năm qua, mỗi năm, Vườn quốc gia cung cấp khoảng 20.000 cây con để trồng cây phân tán cho các lực lượng vũ trang, các cơ quan ban ngành rồi nhân dân trên đảo hưởng ứng theo phong trào 1 tỉ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

“Hằng năm, Vườn quốc gia Phú Quốc có xây dựng kế hoạch trồng rừng từ 20 - 50 ha khôi phục các hiện trạng rừng ở đất trống, rừng nghèo kiệt. Riêng hiện trạng rừng bị mất thì hằng năm Vườn quốc gia đều có xây dựng kế hoạch riêng để trồng lại”, ông Tiệp thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.