Phú Quốc thu hồi gần 73 ha đất lâm nghiệp, rừng phòng hộ bị lấn chiếm

13/07/2022 10:33 GMT+7

Sau hơn 2 tuần tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang dẫn đầu ra quân xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai tại Phú Quốc, đã có gần 73 ha đất lấn chiếm bị thu hồi.

Ngày 13.7, ông Lê Quốc Anh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP.Phú Quốc, cho biết sau hơn 2 tuần ra quân, hoạt động của tổ công tác đạt được một số kết quả.

Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm đất rừng ở Phú Quốc

HOÀNG TRUNG

Theo đó, qua công tác tuyên truyền, vận động của tổ công tác, một bộ phận người dân đã nhận thức, hiểu rõ việc làm của mình là vi phạm pháp luật nên tự nguyện di dời cây trồng, tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm pháp luật ra khỏi đất rừng.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ ngày 20.6 đến nay, đã thu hồi 65,36 ha đất quy hoạch lâm nghiệp và 7,4 ha đất rừng phòng hộ bị lấn chiếm. Tổ chức tiêu hủy tại chỗ 25.476 cây trồng các loại; 5.638 m kẽm gai; 574 trụ xi măng; 40 trụ gỗ; 230 m tường rào bê tông; 30 m lưới B40; 103 trụ điện ống kẽm tròn; 240 m ống nước; 1 móng nhà diện tích 60 m2; đường đá mi ngang 4 m, dài 180 m; 12 căn nhà tạm diện tích 502 m2.

Qua khảo sát, rà soát nhanh các khu vực trọng điểm, ghi nhận 47 điểm với tổng diện tích rừng bị tác động 43,2 ha. Có 203 nhà cấp 4, nhà tạm, chòi tạm; 42 móng nhà; 8.850 cây trồng các loại; 718 m hàng rào lưới B40; 1.351m hàng rào kẽm gai; 435 m đường bê tông…

Theo nhận định, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thường gặp trên địa bàn các xã, phường và tại Vườn quốc gia Phú Quốc gồm: Chuyển mục đích sử dụng đất không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; lấn, chiếm rừng...

Theo đánh giá, công tác phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên đất rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp tại Phú Quốc thời gian qua còn thiếu kịp thời, để vụ việc kéo dài, diễn biến phức tạp gây khó khăn trong điều tra xác minh, xử lý vi phạm.

Ngoài ra, một số đối tượng chủ mưu rất tinh vi, đưa người làm thuê đối phó cơ quan chức năng và có biểu hiện vận động một số người lớn tuổi, phụ nữ, trẻ em phản ứng trực diện với lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 20.6, tại TP.Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ ra quân của tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập. Tổ công tác đặc biệt này xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn Phú Quốc. Theo kế hoạch, từ sau lễ ra quân đến ngày 15.7, tổ công tác tiến hành xử lý mạnh trên địa bàn xã Cửa Dương (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ), sau đó rút kinh nghiệm và chia tổ thực hiện ở các xã, phường còn lại đến hết năm 2022, có thể tiếp tục đến năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.