Phúc Anh: Từ thủ khoa nhạc viện đến học trò NSND Tạ Minh Tâm

12/01/2023 12:37 GMT+7

Phúc Anh bày tỏ may mắn vì trong suốt 10 năm qua, cô được NSND Tạ Minh Tâm động viên, chỉ dạy khi theo đuổi nghệ thuật. 

Phúc Anh được NSND Tạ Minh Tâm chỉ dạy trong âm nhạc lẫn cuộc sống

NVCC

Tại lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 28, NSND Tạ Minh Tâm gây chú ý khi kết hợp cùng cô học trò Phúc Anh trong ca khúc Cung đàn mùa xuân. Chia sẻ về màn kết hợp đặc biệt này, Phúc Anh cho biết bản thân tự hào vì được hòa giọng cùng người thầy mà mình quý mến. Nữ ca sĩ nói NSND Tạ Minh Tâm khó tính trong âm nhạc nên ban đầu cô có chút áp lực. Song chính sự hỗ trợ của thầy giáo đã giúp nữ ca sĩ tự tin hơn. “Thầy chỉnh sửa từng cách phát âm, nhả chữ cho phù hợp. Thầy còn giúp tôi cảm nhạc để thể hiện đúng tinh thần ca khúc", Phúc Anh nói.

Đối với Phúc Anh, NSND Tạ Minh Tâm là một người thầy tâm huyết, chỉ dạy cô nhiều điều trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Nữ ca sĩ thấy mình may mắn vì suốt 10 năm qua được giọng ca Đất nước trọn niềm vui hỗ trợ trong hành trình theo đuổi nghệ thuật. “Từ những ngày chập chững vào nghề rồi đôi lần ngưng hoạt động. Sự thay đổi của tôi có lẽ thầy là người chứng kiến rõ nhất. Thầy luôn kiên trì dìu dắt và truyền cảm hứng cho học trò. Thầy dạy cho tôi cách làm nghề tử tế, bản lĩnh nghề nghiệp và sự hy sinh cần có. Thầy cũng là biểu tượng để mình học hỏi”, cô bộc bạch.

Nữ ca sĩ áp lực khi song ca cùng thầy giáo trong sự kiện lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 28

NVCC

Phúc Anh tên thật là Trần Thị Hồng Phúc, sinh ra trong một gia đình làm giáo dục, không ai theo nghệ thuật. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê ca hát của mình nên được người thân ủng hộ. Là thủ khoa đầu vào của Nhạc viện TP.HCM và là thủ khoa đầu ra Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa, Phúc Anh không đi theo kiểu âm nhạc thịnh hành mà chọn hướng đi khác biệt - cinematic. Đây là phong cách âm nhạc được tạo nên bởi sự pha trộn tổng hòa giữa nhiều thể loại khác nhau như ballad, pop, jazz, rock, cổ điển kết hợp đương đại… mang tính gợi hình cao, mỗi tác phẩm đều được liên tưởng tới những thước phim điện ảnh thông qua sự khắc họa tài tình của âm nhạc. Đó cũng là lý do mà công chúng thường quen gọi cinematic là âm nhạc điện ảnh.

Chia sẻ về lựa chọn này, Phúc Anh cho biết: “Có lẽ do một phần bản tính tôi là người không thích chọn làm việc gì dễ dàng. Từ bé tới lớn, tôi luôn chọn những thứ khó nhằn để thử thách bản thân. Tôi đã biết tới cinematic nhiều năm trước và thấy rất hay. Tôi tự hỏi tại sao không ai khai thác về nó? Tôi trót yêu nó rồi nên quyết định sẽ khai thác luôn”.

Phúc Anh tiết lộ 2023 sẽ là năm hoạt động sôi nổi của cô trong âm nhạc

NVCC

Giọng ca sinh năm 1992 bày tỏ mong muốn san sẻ tình yêu âm nhạc của mình đến với mọi người. “Đắm mình trong không gian của một tác phẩm cinematic, sẽ đưa bạn về cõi riêng của nó, như một bộ phim hay từ một cuốn tiểu thuyết cũ. Bạn có thể được chữa lành và tiếp thêm năng lượng từ nó. Nhưng để làm được điều này là sự cộng hưởng từ cả ê kíp chứ Phúc Anh không thể làm một mình”, cô nói.

Chia sẻ về dự định tương lai, Phúc Anh cho biết cô đang tất bật thực hiện album đầu tay, dự kiến phát hành trong năm nay. Đồng thời, người đẹp nỗ lực tham gia nhiều chương trình để có thể quảng bá tác phẩm mới. Cô tâm sự: “Đây sẽ là một năm hoạt động chăm chỉ vì khối lượng công việc khá nhiều. Mọi người vẫn còn e ngại việc tôi chưa quen sẽ bị mệt và đuối. Tôi đã động viên ê kíp không nên nhìn thể lực mà đánh giá nội lực”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.