Phương Tây bơm thêm viện trợ Ukraine, Mỹ vẫn chưa cho tấn công sâu lãnh thổ Nga

Phương Tây bơm thêm viện trợ Ukraine, Mỹ vẫn chưa cho tấn công sâu lãnh thổ Nga

Hồ Hiền
Hồ Hiền
08/09/2024 06:00 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đích thân đến Đức dự hội nghị của các nước viện trợ vũ khí nhưng bất chấp lời kêu gọi từ Ukraine, Mỹ vẫn không cho phép Kyiv sử dụng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga.

Hôm 6.9, tổng thống Ukraine đã đến Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức để tham dự cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, nơi những vấn đề quan trọng trong cuộc xung đột với Nga được tập trung thảo luận.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đối tác phương Tây đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí và cấp phép cho Kyiv sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

"Cuộc chiến ở tiền tuyến không chỉ dựa trên lòng trung thành của người lính đối với đất nước... mà còn dựa trên nguồn cung cấp vũ khí đầy đủ. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là mọi gói hỗ trợ đã được công bố đều phải được đưa đến chiến trường – mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Cuộc chiến ở khu vực Donetsk phụ thuộc vào điều này", ông Zelensky nhấn mạnh.

Phương Tây bơm thêm viện trợ Ukraine, Mỹ vẫn chưa cho tấn công sâu lãnh thổ Nga- Ảnh 1.

Ông Zelensky tại cuộc họp với Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine

Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo gói viện trợ quân sự mới trị giá 250 triệu USD nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng của Ukraine. Số vũ khí sẽ được chuyển giao gồm tên lửa phòng không, đạn pháo và rốc két.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey công bố gói viện trợ trị giá 162 triệu bảng Anh, gồm 650 tên lửa đa nhiệm hạng nhẹ (LMM) để giúp tăng cường năng lực phòng không của Ukraine. Tên lửa có tốc độ Mach 1.5, tầm bắn hơn 6 km, có thể được phóng từ nhiều hệ thống và ngăn chặn nhiều mối đe dọa từ trên không, trên bộ và trên mặt nước.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay Berlin sẽ cung cấp thêm 12 lựu pháo tự hành Pzh 2000 cho Kyiv.

Phương Tây bơm thêm viện trợ Ukraine, Mỹ vẫn chưa cho tấn công sâu lãnh thổ Nga- Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius

Ảnh: REUTERS

Số vũ khí này sẽ được mua từ các nhà sản xuất thay vì lấy từ kho của quân đội Đức. Ông Pistorius còn cho biết Đức, Đan Mạch và Hà Lan sẽ sớm cùng nhau cung cấp 77 xe tăng Leopard 1A5 cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair thông báo Ottawa dự tính cung cấp thêm hơn 80.000 động cơ rốc két không đối đất và 1.300 đầu đạn rốc két cho Ukraine trong vài tháng tới.

Bên cạnh đó, theo đài DW, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 6.9 thông báo EU sẽ cung cấp gói hỗ trợ trị giá 40 triệu euro cho cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine trước mùa đông.

Phát biểu tại hội nghị ở Đức ngày 6.9, Tổng thống Zelensky cho rằng những "lằn ranh đỏ" mà Moscow vạch ra là không có thật và kêu gọi phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa được viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Phương Tây bơm thêm viện trợ Ukraine, Mỹ vẫn chưa cho tấn công sâu lãnh thổ Nga- Ảnh 3.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái)

Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngay lập tức dội gáo nước lạnh vào hy vọng của Kyiv khi nói việc sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công tầm xa vào Nga sẽ không đảo chiều chiến sự.

Ông Austin nhấn mạnh rằng không có vũ khí nào có thể đóng vai trò là yếu tố thay đổi cuộc chơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.