Phương Tây cảnh báo thiếu đạn dược cho Ukraine

Khánh An
Khánh An
05/10/2023 06:24 GMT+7

Đài CNN ngày 4.10 dẫn lời giới chức NATO cảnh báo rằng quân đội các nước phương Tây đang sắp hết đạn dược để viện trợ Ukraine, đồng thời kêu gọi các bên đẩy mạnh sản xuất để tiếp tục hỗ trợ.

Phương Tây cảnh báo thiếu đạn dược cho Ukraine - Ảnh 1.

Vũ khí và đạn dược của Mỹ chuẩn bị chuyển cho Ukraine

Reuters

Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, cho rằng "giờ đây đã thấy đáy thùng", khi ông phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw ở Ba Lan ngày 3.10.

"Chúng ta bắt đầu tặng từ những nhà kho chỉ còn một nửa hoặc ít hơn ở châu Âu và những kho đó hiện đang cạn dần. Chúng ta cần tăng tốc sản xuất với tiến độ nhanh hơn nhiều", ông kêu gọi. Ukraine sử dụng hàng ngàn quả đạn pháo mỗi ngày và hầu hết đều được cung cấp bởi NATO.

Xem nhanh: Ngày 587 chiến dịch, Ukraine nói đào tạo, vũ khí chưa phù hợp; NATO lo 'cạn đáy' dự trữ

Trước đó, chuyên gia Thomas Warrick tại Tổ chức Atlantic Council (Mỹ) cho rằng Mỹ và các đồng minh đang gửi nhiều loại đạn cho Ukraine, nhưng việc sản xuất và bàn giao không đủ nhanh.

Theo ông, khi Ukraine hoãn phản công đến đầu tháng 6 để có thêm vũ khí và đạn dược cho tiền tuyến, Nga đã có thời gian củng cố phòng thủ nên làm giảm đáng kể sức phản công của đối phương. "Lực lượng Ukraine đã chứng tỏ được sự linh hoạt và thích nghi, nhưng họ cần có đủ đạn dược và vũ khí", ông nhận định.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng Anh James Heappey cho rằng kho dự trữ quân sự của phương Tây có vẻ hơi khan hiếm, đồng thời kêu gọi các thành viên NATO chi 2% GDP cho quốc phòng như họ đã cam kết.

"Chúng ta không thể dừng lại chỉ vì kho dự trữ của chúng ta có vẻ hơi khan hiếm. Chúng ta phải đảm bảo cho Ukraine tiếp tục cuộc chiến đêm nay, ngày mai, ngày mốt và ngày sau nữa. Nếu chúng ta dừng lại, điều đó không có nghĩa là Nga tự động dừng lại", Đài BBC dẫn lời ông Heappey nói.

EU khẳng định sát cánh cùng Ukraine trước "mối đe dọa hiện hữu"

Theo Bộ Quốc phòng Anh, London đã cung cấp cho Kyiv hơn 300.000 quả đạn pháo kể từ tháng 2.2022 và cam kết sẽ cung cấp "hàng chục ngàn quả đạn nữa" vào cuối năm nay. Cùng thời gian đó, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 2 triệu quả đạn pháo 155 mm tiêu chuẩn NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho biết điều quan trọng là châu Âu cần có cơ sở công nghiệp quốc phòng phù hợp để hỗ trợ Ukraine về lâu dài.

Về phía Mỹ, Lầu Năm Góc cảnh báo rằng trong khi hiện nay vẫn đủ ngân sách để tiếp tục hỗ trợ Ukraine, nguồn tiền có thể hết nếu quốc hội nước này không hành động. Ngày 3.10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện qua điện thoại với các đồng minh hàng đầu về việc phối hợp hỗ trợ Ukraine. Sau cuộc gọi, lãnh đạo Liên minh Châu Âu tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine. Điều phối viên liên lạc John Kirby của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ cho biết Nhà Trắng tin tưởng rằng quốc hội sẽ thông qua khoản viện trợ mới cho Ukraine.

"Chúng tôi biết rằng đa số thành viên trong quốc hội ủng hộ sự trợ giúp thêm cho Ukraine. Chúng tôi biết cũng như đánh giá cao những tuyên bố của họ về điều đó", ông cho biết.

Phòng tuyến của Nga bị "uốn cong" nhưng chưa đổ vỡ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.