Phương Tây muốn 'theo dõi' vũ khí được viện trợ Ukraine để tránh thất thoát

La Vi
La Vi
16/07/2022 17:07 GMT+7

Theo tờ Financial Times , c ác thành viên NATO và EU ngày càng lo ngại về cách Ukraine quản lý số vũ khí do phương Tây cung cấp.

Một bản tin hôm 12.7 trên Financial Times cho biết các nước phương Tây hiện đang tìm cách thiết lập một cơ chế theo dõi đặc biệt để ngăn chặn những vũ khí này chuyển đến thị trường chợ đen của châu Âu.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ, các đồng minh châu Âu và các nước khác đã cam kết hỗ trợ quân sự trị giá hơn 10 tỉ USD cho Kyiv. Các loại vũ khí đã và sẽ được cung cấp bao gồm nhiều vũ khí nhỏ, tên lửa chống tăng và phòng không vác vai.

Financial Times dẫn lời một quan chức phương Tây giấu tên cho hay: "Tất cả những vũ khí này đều được chuyển đến miền nam Ba Lan, rồi được vận chuyển đến biên giới và sau đó được chia ra các phương tiện để đưa vào Ukraine. Có xe tải nhỏ, xe tải lớn, đôi khi là cả ô tô cá nhân".

Vị quan chức này cho rằng đây là lý do tại sao EU và NATO muốn Kyiv giữ một danh sách kiểm kê chi tiết cho tất cả các vũ khí phương Tây mà họ nhận được.

Theo vị quan chức này, “Kể từ thời điểm đó chúng tôi hoàn toàn không biết gì về vị trí của vũ khí, chúng tôi không biết vũ khí chuyển đi đâu, được dùng ở đâu, mà cũng không biết vũ khí có còn ở trong Ukraine hay không nữa".

Theo cơ quan thực thi pháp luật của EU, một số vũ khí có thể đã rời khỏi lãnh thổ của Ukraine và tìm đường quay trở lại châu Âu.

Vào hồi tháng 4, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cảnh báo rằng các cuộc điều tra của họ cho thấy vũ khí đã được buôn lậu ra ngoài Ukraine và được đưa vào EU để cung cấp cho các nhóm tội phạm có tổ chức.

Cũng theo cơ quan này, cuộc xung đột ở Ukraine "đã dẫn đến tình trạng một số lượng đáng kể vũ khí và chất nổ trở nên phổ biến trong nước này".

Europol tỏ ra đặc biệt lo ngại về thực tế là nhà chức trách Ukraine đã bỏ luôn thông lệ giữ “sổ đăng ký vũ khí được giao cho dân thường” từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Vì vậy, "nhiều loại súng đã được phân phối mà không có hồ sơ kể từ đó", đồng thời kêu gọi lập một sổ đăng ký tương tự cho tất cả vũ khí và vật liệu quân sự được chuyển từ EU sang Ukraine.

Chính quyền Kyiv đã phủ nhận cáo buộc nước này "đang trở thành một trung tâm buôn lậu vũ khí chính". Theo cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yury Sak, "bất kỳ hoạt động vận chuyển vũ khí nào ra vào Ukraine đều được Ukraine và các đối tác quốc tế theo dõi và giám sát chặt chẽ".

Phía Washington cho biết họ tin tưởng Kyiv, mặc dù thừa nhận rằng việc vũ khí Mỹ gửi đến Ukraine bị rơi vào tay kẻ xấu là khả năng đáng cân nhắc do "tình hình đầy thách thức" trên thực địa.

Các đồng minh châu Âu của Mỹ dường như ít chắc chắn hơn về toàn bộ vấn đề. Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova tuần trước nói rằng: "Thật khó để tránh việc buôn lậu vũ khí".

Ông cũng nói thêm rằng các nước phương Tây đã không kiểm soát được vũ khí ở Nam Tư cũ và có lẽ cũng sẽ khó tránh được điều đó ở Ukraine.

Theo vị bộ trưởng này, dù các nước tài trợ vũ khí có nỗ lực hết sức thì cũng sẽ không thể theo dõi cụ thể từng món vũ khí.

Vào tháng 6, cảnh sát Thụy Điển đã cảnh báo về việc vũ khí được gửi đến Kyiv có khả năng vào tay các băng nhóm tội phạm. Tổng thư ký Cơ quan Cảnh sát Quốc tế (Interpol) Juergen Stock cũng bày tỏ mối quan ngại tương tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.