Phượt thủ nhí đi bộ xuyên New Zealand

29/12/2018 13:29 GMT+7

Người mẹ là Jorinde cho biết ngay cả bà cũng bất ngờ trước nhiệt huyết của hai con khi chúng tỏ ra rất thích thú dù phải đi bộ 20 - 30 km mỗi ngày.

Theo tờ The Guardian, hai chị em nhà Rapsey là Elizabeth (9 tuổi) và Jonathan (6 tuổi) vừa vượt 1.200 km trên đảo Bắc và đang tiếp tục đi xuyên đảo Nam để trở thành những người nhỏ tuổi nhất chinh phục tuyến đường mòn Te Araroa xuyên New Zealand.
Cả hai cùng bố mẹ (ảnh) xuất phát từ tháng 10 và theo chương trình tự học trên đường đi. Dự kiến họ sẽ đến đích vào tháng 3.2019.
Người mẹ là Jorinde cho biết ngay cả bà cũng bất ngờ trước nhiệt huyết của hai con khi chúng tỏ ra rất thích thú dù phải đi bộ 20 - 30 km mỗi ngày.
“Lúc đầu lũ trẻ mệt và cố gắng nhưng giờ đây chúng rất thích. Tôi ngạc nhiên khi cuối ngày dài mà Jonathan còn nhảy nhót tràn đầy năng lượng”, bà kể.
Tuyến đường Te Araroa xuyên vùng hoang dã và nhiều thành phố được mở vào năm 2011 sau hơn 30 năm lên kế hoạch. Kỷ lục vượt tuyến đường này hiện thuộc về cậu bé Cedric Wittwe (11 tuổi).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.