Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam có nữ chủ tịch đầu tiên

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
13/10/2020 06:07 GMT+7

Ngày 12.10, Đại hội Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2020 - 2025) diễn ra tại Hà Nội với 500 nghệ sĩ nhiếp ảnh từ các chi hội trong cả nước tham dự.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ khóa IX gồm 13 thành viên. Bà Trần Thị Thu Đông (ảnh), Phó cục trưởng Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh - Triển lãm (Bộ VH-TT-DL) được bầu làm chủ tịch hội, trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của hội này.
Báo cáo tổng kết đại hội cho thấy trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, hội đã tổ chức nhiều triển lãm ảnh cấp quốc gia như triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam, triển lãm về đất nước, con người, bạn bè quốc tế qua ống kính các nhà nhiếp ảnh Việt Nam, cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật đề tài biển đảo quê hương… Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, hội đã làm hồ sơ và đề nghị nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho cố phóng viên ảnh chiến trường Lương Nghĩa Dũng. Hội cũng đề nghị tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho 4 tác giả: nghệ sĩ nhiếp ảnh Hữu Cấy, cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài, nghệ sĩ nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết và phóng viên ảnh Hứa Kiểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.