Mưa lớn ở Đà Nẵng: Nghịch lý Khe Cạn ngập sâu

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/09/2021 19:32 GMT+7

Mặc dù có tên là Khe Cạn nhưng các khu dân cư dọc khu vực này như P.Thanh Khê Tây (Q.Thanh Khê) và P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng ) lại ngập sâu, nguyên do công trình cống thoát nước chậm tiến độ vì vướng đền bù giải tỏa.

Trong đợt mưa ngày 12.9, khu vực tổ 26 và 27, khu dân cư Khe Cạn, P.Thanh Khê Tây ngập sâu, cả khu phố lênh láng nước.

Mưa lớn ở Đà Nẵng: người dân khóc sướt mướt, khổ sở vì nước ngập sâu vào nhà

Nước tràn vào nhà trong đêm khiến người dân phải di dời lên cao, nhiều người trở tay không kịp đã phải sơ tán đi nơi khác vì đồ đạc hư hỏng.
Chị Nguyễn Thị Thu Hường, ngụ tổ 27 Khu dân cư Khe Cạn, phải mang con nhỏ sang Q.Cẩm Lệ nhờ mẹ trông giúp vì nhà không còn chỗ ngủ. Gần đó, ở tổ 26, bà Dương Thị Xanh cũng phải bồng cháu sang gửi nhà sui gia vì nước ngập đến đầu gối.

Người dân Khe Cạn đa phần là người lao động nghèo, đời sống khó khăn

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Nhiều gia đình dọn dẹp đồ đạc đi ở nhờ

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Nhà chị Nguyễn Thị Thu Hường lênh láng nước

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Người dân lên gác sinh hoạt

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ông Nguyễn Sỹ Tân dọn rác tại vị trí cống Khe Cạn đang thi công để thoát nước

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đàn ông trong khu phố được huy động để ra khu vực cống thoát nước khơi thông, dọn rác nhưng nước rút không đáng kể, vì hệ thống cống chính chưa thi công xong.
Ông Nguyễn Sỹ Tân, ở tổ 26 Khu dân cư Khe Cạn, cho biết nước không thể vào hệ thống cống chung nên chảy tràn tự do mọi hướng; khu vực kiệt hẻm nhỏ, độ dốc cao nên nước càng chảy mạnh, rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
 

Nước ngập tứ phía trong khu dân cư

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Người dân chắn nước và hắt nước ra ngoài

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Kiệt hẻm nhỏ, độ dốc cao nên nước càng chảy mạnh

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đồ đạc trong nhà hư hỏng

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Nguyên do, theo UBND Q.Thanh Khê, khu dân cư đang thi công cống thoát nước Khe Cạn, nhưng công trình đang vướng đền bù giải tỏa nên không thể thi công dẫn đến hạ tầng kỹ thuật khu vực chưa thể khớp nối.
Cũng liên quan đến cống Khe Cạn, khu dân cư tổ 13 P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ), nơi công trình đi qua, cũng bị ngập sâu.
Đoạn ngập sâu kéo dài từ kiệt 464 đường Trường Chinh đến giáp ranh P.Hòa Phát, cũng có nguyên do vướng đền bù giải tỏa và đường sắt nên công trình chưa thể tiếp tục thi công, theo UBND P.Hòa An.

Bão số 5: đường phố ngập nặng, người dân Đà Nẵng thả lưới bắt cá trên phố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.