Tình hình Covid-19 hôm nay 22.10: TP.HCM là vùng vàng, tuần sau mở thêm nhiều dịch vụ

22/10/2021 17:26 GMT+7

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Bộ Y tế công bố 26 tỉnh, thành đang ở cấp độ 1 màu xanh, 37 tỉnh thành ở cấp độ 2 màu vàng. TP.HCM được Bộ Y tế xác định là vùng vàng, sau 25.10 sẽ mở thêm nhiều dịch vụ.

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, Bộ Y tế công bố cấp độ dịch Covid-19 tại 63 tỉnh, thành. Bộ Y tế cho biết, 63 tỉnh, thành đã thực hiện việc đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Công bố mới nhất về cấp độ dịch Covid-19 tại 63 tỉnh, thành

Có 26 tỉnh, thành đang ở cấp độ 1 (màu xanh, bình thường mới), gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bình Thuận, Cao Bằng, Điện Biên, Đồng Nai, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Trà Vinh, Tuyên Quang và Yên Bái.

37 tỉnh, thành còn lại ở cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình). Không có tỉnh, thành ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao) và cấp độ 4 (màu đỏ, nguy cơ rất cao). Tuy nhiên, vẫn còn 14 huyện và 98 xã dịch đang ở cấp độ 3, 2 huyện và 37 xã ở cấp độ 4. Trong số 5 thành phố trực thuộc Trung ương, có 2 địa phương vùng xanh là Hà Nội, Hải Phòng và 3 địa phương vùng vàng là TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ. Sau khi hoàn tất đánh giá cấp độ dịch, các tỉnh, thành mở lại các hoạt động, dịch vụ tương ứng, tại nhiều vùng xanh.

Người dân vui chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ khi TP.HCM trở lại bình thường mới

thanh khương

Sau 25.10, TP.HCM mở thêm một số dịch vụ, trong đó có ăn uống tại chỗ. Chia sẻ với báo chí bên lề kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV diễn ra sáng 22.10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cho biết: “TP.HCM sẽ mở dần dịch vụ ăn uống tại chỗ và nhiều dịch vụ khác để người dân phát triển sinh kế theo các bộ tiêu chí an toàn của từng lĩnh vực”.

Dự kiến, ngày 25.10, TP.HCM sẽ công bố mức độ dịch trên toàn thành phố theo quy định của Nghị quyết 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế. Sau khi có kết quả công bố, thành phố sẽ căn cứ vào đó để mở lại các hoạt động. “Thành phố có chủ trương mở lại các dịch vụ nhưng mở ở đâu, khi nào mở, quy mô thế nào là dựa trên đánh giá mức độ an toàn. Tuần sau một số địa bàn, một số ngành sẽ mở. Vì dịch đang diễn biến nên theo nguyên tắc của Nghị quyết 128, địa bàn nào an toàn thì được mở”, ông Mãi cho biết.

Cục Hàng không đề xuất mở dần đường bay quốc tế theo 4 giai đoạn

TP.HCM chỉ đạo khẩn việc chi hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ngày 22.10, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo khẩn gửi các đơn vị liên quan việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, UBND TP.HCM yêu cầu Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể TP.HCM liên quan; UBND các quận huyện và TP.Thủ Đức phổ biến và tổ chức thực hiện chính sách này.

Với chính sách giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ 1% xuống bằng 0%, tính đến ngày 20.10, BHXH TP.HCM đã giải quyết cho 81.893 đơn vị với hơn 1,7 triệu lao động với số tiền 1.892 tỉ đồng (đạt 100%). Đồng thời, với chính sách hỗ trợ bằng tiền cho người lao động từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đơn vị đã giải quyết chi hỗ trợ cho 13.482 đơn vị và 502.659 lao động, tổng số tiền chi hỗ trợ là 1.235 tỉ đồng.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM xin kéo dài thêm thời gian chi hỗ trợ Covid-19 đợt 3. Việc chi trả hỗ trợ đợt 3 đã được lãnh đạo TP.HCM thống nhất kéo dài đến ngày 22.10, thay vì kết thúc vào ngày 15.10 như dự kiến ban đầu. Đến nay (22.10), Sở LĐ-TB-XH TP.HCM thông tin, tính đến tối 21.10, các quận, huyện và TP.Thủ Đức đã thẩm định, phê duyệt danh sách người nhận hỗ trợ đợt 3 tới hơn 6,8 triệu người (chiếm hơn 75% so với khoảng 9 triệu dân TP.HCM tại thời điểm tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019).

Đồng thời, các địa phương cũng đã chi hỗ trợ cho hơn 5,2 triệu người (đạt tỷ lệ 76,9% so với danh sách phê duyệt là hơn 6,8 triệu người) với tổng số tiền hơn 5.200 tỉ đồng. Tuy nhiên, với tiến độ này, rất khó để thực hiện kết thúc chi trả ngay trong hôm nay (22.10). Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết, đơn vị đang xin ý kiến của UBND TP.HCM về việc cho kéo dài thêm thời gian chi hỗ trợ Covid-19 đợt 3.

Một nữ sinh Kon Tum mắc Covid-19 khiến 50 bạn học và giáo viên phải cách ly. Ngày 22.10, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong cộng đồng. Văn bản nêu rõ, hiện trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 8 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng (H.Đăk Hà 5 trường hợp, H.Tu Mơ Rông 3 trường hợp).

Trong các trường hợp mắc Covid-19 tại H.Đăk Hà, có 1 trường hợp là học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Quốc Tuấn. Qua rà soát, nhà trường xác định có 40 học sinh cùng lớp với F0 và 10 giáo viên giảng dạy trực tiếp có tiếp xúc gần thuộc diện phải thực hiện cách ly tập trung để phòng dịch.

Tour du lịch về “nóc nhà Đông Nam Bộ” tri ân tuyến đầu chống dịch Covid-19

Hàng nghìn học sinh Quảng Ninh nghỉ học vì phát hiện 2 ca mắc mới. Ngày 22.10, thông tin từ UBND TP.Hạ Long cho biết, địa phương này vừa phát hiện hai cha con ông P.Đ.L trú tại P.Hồng Hải (TP.Hạ Long) mắc Covid-19. Ông P.Đ.L là lao động trở về từ Bình Dương, khi về đến nhà có tiếp xúc giữ khoảng cách với người thân trong gia đình, đeo khẩu trang và đã được chuyển vào khu cách ly tập trung 360 P.Hoành Bồ ngay trong ngày 20.10.

TP.Hạ Long đang khẩn trương điều tra dịch tễ, truy vết các F1. Trước mắt, địa phương này đã phong tỏa nơi ở của gia đình ông P.Đ.L và tạm thời cho toàn bộ học sinh Trường THPT Hòn Gai (nơi con gái ông P.Đ.L đang học) nghỉ học kể từ ngày 22.10 cho tới khi có thông báo mới.

Thêm 88 ca nhiễm Covid-19 liên quan ổ dịch trong Bệnh viện tỉnh An Giang. Ngày 22.10, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang cho biết, liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, tỉnh đã ghi nhận thêm 88 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 122 ca. Trong đó, tại bệnh viện 83 ca, 39 ca là người bệnh và người nuôi bệnh đã trở về địa phương.

Trước đó, qua xét nghiệm PCR, ngành y tế phát hiện 34 ca nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, gồm 12 ca là người bệnh đang điều trị và 22 người thân nuôi bệnh. Ngày 20.10, có 4 khu vực của bệnh viện liên quan các F0 phải phong tỏa.

Bạc Liêu phát hiện thêm 53 ca dương tính Covid-19 liên quan ổ dịch Công ty Tấn Khởi. Sáng 22.10, tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 83 ca dương tính với Covid-19. Trong đó, có đến 53 ca liên quan ổ dịch xảy tại Công ty TNHH thủy sản Tấn Khởi (khóm 2, P.1, TX.Giá Rai). Cụ thể, có 32 trường hợp ghi nhận qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng (11 trường hợp ghi nhận ở H.Phước Long và 21 trường hợp ở TX.Giá Rai) và 21 trường hợp ghi nhận tại khu cách ly tập trung đều là công nhân Công ty TNHH thủy sản Tấn Khởi.

Liên quan ổ dịch này, ông Đỗ Minh Thắng, Chủ tịch UBND TX.Giá Rai, đã chỉ đạo Trung tâm y tế TX.Giá Rai huy động lực lượng, khẩn trương khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp có liên quan. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tại các doanh nghiệp, công ty thủy sản trên địa bàn gồm: Công ty Minh Hiếu, Công ty Rainbo, Công ty thủy sản Bạc Liêu, Công ty Châu Bá Thảo…

Hà Nội sẽ lên kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ trên 3 tuổi từ năm 2022

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, Hà Nội lên kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ trên 3 tuổi từ năm 2022. Theo Sở Y tế Hà Nội, trong các tháng cuối năm nay, thành phố rà soát thống kê các nhóm trẻ từ 3 - 11 tuổi, 12 - 15 tuổi và 16 - 17 tuổi cần tiêm vắc xin Covid-19. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi. Ngoài ra, sẵn sàng xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2022, trong đó triển khai tiêm cho trẻ từ 3 tuổi trở lên, đồng thời tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên. Sử dụng nền tảng tiêm chủng Covid-19 để quản lý đối tượng tiêm chủng Covid-19 bảo đảm chính xác và đầy đủ thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.