Du khách đổ về Tây Ninh trải nghiệm 'nóc nhà Nam bộ'

Giang Phương
Giang Phương
03/01/2023 16:52 GMT+7

Từ 31.12.2022 - 2.1.2023, Tây Ninh đón 57.000 lượt du khách, doanh thu ước đạt 11 tỉ đồng, tăng 83% so với thời điểm này năm trước.

Ngày 3.1, ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh cho biết, trong 3 ngày Tết Dương lịch, tỉnh này đã đón 57.000 lượt du khách với doanh thu khoảng 11 tỉ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, hầu hết các du khách tới Tây Ninh đều tham quan núi Bà Đen bằng cáp treo.

Chính thức vận hành tuyến cáp treo mới lên đỉnh núi Bà Đen

GIANG PHƯƠNG

Trước đó, từ 1.1.2023, Công ty Cổ phần Mặt Trời Tây Ninh thuộc Tập đoàn Sun Group cũng chính thức vận hành tuyến cáp treo mới Hòa Đồng - Tâm An, kết nối từ Chùa Bà lên đỉnh núi Bà Đen. Tuyến cáp có chiều dài 1.208m với 76 cabin và là một trong những hệ thống cáp treo có độ dốc lớn nhất thế giới (độ dốc trung bình 63,53%, khoảng 32,43 độ và độ dốc tối đa 104%, khoảng 45 độ).

Tuyến cáp có chiều dài 1.208m với 76 cabin và là một trong những hệ thống cáp treo có độ dốc lớn nhất thế giới

GIANG PHƯƠNG

Đây cũng là tuyến cáp có tầm nhìn đẹp nhất tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Với tốc độ di chuyển 6m/giây, tuyến cáp treo sẽ đưa du khách trải nghiệm vượt qua các vách núi dựng đứng từ Chùa Bà ở lưng chừng núi đến với “nóc nhà Nam bộ” ở độ cao 986m chỉ trong khoảng hơn 5 phút.

Theo kế hoạch, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen còn bố trí các thảm hoa như tulip, cẩm tú cầu, xác pháo đỏ, ngọc thảo, cúc, nữ hoàng xanh… để tạo thêm diện mạo mới cho khu du lịch này.

Du khách nước ngoài đến tham quan du lịch tại Tây Ninh

GIANG PHƯƠNG

Ngoài ra, nhiều điểm đến khác của Tây Ninh như Tòa thánh Cao Đài, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, T.Ư Cục miền Nam, hồ Dầu Tiếng… cũng đang trở thành điểm đến không thể thiếu của khách du lịch trong chuyến khám phá Tây Ninh.

​Ông Trần Quốc Thịnh, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết, trong năm 2022, đơn vị đã phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá cho du lịch. Cùng với việc Tây Ninh cải thiện môi trường đầu tư và đã mời gọi được một số nhà đầu tư chiến lược như Tập đoàn Vingroup, Sungroup… Từ đó, các sản phẩm, dịch vụ du lịch được cải thiện về số lượng và chất lượng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về thu hút du khách trong và nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Tây Ninh. Thậm chí kết quả năm 2022 còn tốt hơn thời gian chưa xảy ra dịch Covid-19.

Bên dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn - “Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi” do tổ chức Kỷ lục Châu Á xác lập

GIANG PHƯƠNG

Theo kế hoạch, năm 2022, ngành du lịch Tây Ninh phấn đấu đạt khoảng 3,1 triệu lượt khách đến tham quan. Thế nhưng, con số này đã vượt mốc 4,5 triệu lượt khách (tăng 200%) và tổng doanh thu du lịch đạt 1.400 tỉ đồng (tăng 130%).

Theo Cục thống kê tỉnh Tây Ninh, năm 2022, so với cả nước Tây Ninh có tốc độ tăng trưởng GRDP xếp thứ 16/63 tỉnh thành, xếp thứ 1/8 tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam và xếp 28/63 tỉnh thành về quy mô GRDP…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.