Căng thẳng vụ HAGL bị cấm quảng bá cho nhà tài trợ ở V-League

18/01/2023 21:22 GMT+7

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có công văn gửi HAGL để đề nghị đội bóng này không sử dụng hình ảnh quảng cáo nhà tài trợ vì 'đụng hàng' với nhà tài trợ của giải V-League.

HAGL có nhà tài trợ mới là nhãn hàng nước tăng lực Carabao

CLB HAGL

VPF đề nghị HAGL không được gọi nhà tài trợ mới liên quan đến nước tăng lực

Công văn VPF đã gửi cho phía CLB HAGL ngày 18.1 viết: "Trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf 2023 (V-League 2023), với các quy định cụ thể về tài trợ theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, Điều lệ giải V-League 2023 và thông báo của VPF: Ngành hàng độc quyền của nhà tài trợ chính giải V-League 2023 là nước tăng lực. Nhà tài trợ chính của giải được quyền quảng bá độc quyền trong các hoạt động tuyên truyền, họp báo, đặt bảng quảng cáo và hoạt động thương mại khác liên quan đến giải.

Do vậy, VPF đề nghị CLB HAGL không sử dụng hình ảnh quảng cáo nước tăng lực Carabao trong phạm vi các hoạt động liên quan đến giải V-League 2023 như: đặt bảng quảng cáo trên sân, logo trên áo thi đấu, hoạt động bên lề tại ngày tập luyện và thi đấu chính thức trên sân vận động Pleiku, bộ nhận diện của giải đấu... Vì sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, VPF rất mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của CLB HAGL".

HAGL nghỉ đá nếu...

Ngay sau khi nhận công văn từ VPF, lãnh đạo của CLB HAGL đã có phản ứng. Bầu Đức nói với Báo Pháp Luật TP.HCM: "VPF không cho HAGL quảng cáo cho nhà tài trợ thì chúng tôi nghỉ đá, không có vấn đề gì cả. Họ không cho chúng tôi có quyền chọn lựa. Thử hỏi tất cả các CLB xem, không có tài trợ thì sao chơi? Trên thế giới này, không có đội bóng nào tồn tại nếu thiếu nhà tài trợ. Ở những nước khác, như Thái Lan chẳng hạn, việc các thương hiệu có cùng ngành hàng tài trợ cho CLB và Ban tổ chức giải là hai vấn đề khác nhau, không ai cấm cả.

HAGL là một doanh nghiệp lớn, đương nhiên việc VPF cấm chúng tôi tham gia V-League với chiếc áo Carabao sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín và thậm chí là đền bù hợp đồng cho người ta. Tôi làm bóng đá hơn 20 năm rồi, lần đầu tiên mới thấy sự cấm đoán vô lý như thế. HAGL không có sự lựa chọn và tôi quyết định dừng cuộc chơi bóng đá ở đây".

...trong khi nhà tài trợ chính cho V-League cũng là nhãn hàng nước tăng lực (Night Wolf)

CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, đại diện phía HAGL cũng đã có văn bản phúc đáp VPF, nguyên văn như sau: "Để chuẩn bị cho mùa giải mới Night Wolf V-League 2023, HAGL đã tiến hành đàm phán, ký hợp đồng với Tập đoàn Carabao (Thái Lan) vào ngày 5.12.2022 và đã công bố nước tăng lực Carabao là nhà tài trợ chính mùa giải 2023-2024.

Là một CLB đã hoạt động trong lĩnh vực bóng đá chuyên nghiệp hơn 20 năm qua, chúng tôi luôn tuân thủ quy định và điều lệ của giải đấu, trong đó có việc khai thác các thương hiệu tài trợ, quảng cáo. HAGL là CLB tiên phong khai thác nhãn hàng nước tăng lực. Sau đó, VPF mới công bố thương hiệu nước tăng lực cho giải đấu. Việc khai thác ngành hàng nước tăng lực tài trợ cho HAGL diễn ra một cách liên tục, không gián đoạn từ năm 2021 đến nay. Chính vì vậy, VPF không thể cấm chúng tôi khai thác thương hiệu nước tăng lực để tài trợ cho đội bóng trong mùa giải mới. Quyết định này là hoàn toàn vô lý và không tạo điều kiện cho CLB HAGL phát triển.

Trong hoạt động của một CLB bóng đá chuyên nghiệp, nguồn thu từ các nhà tài trợ là quan trọng nhất. Nếu VPF không cho phép sự hợp tác quảng cáo giữa CLB HAGL với nhãn hàng nước tăng lực Carabao thì CLB sẽ mất nguồn thu, không có tiền trả lương huấn luyện viên, cầu thủ và các chi phí hoạt động của đội bóng. Hệ quả lớn nữa là CLB HAGL sẽ phải đền bù thiệt hại hợp đồng cho Carabao, việc này còn gây tổn hại cho uy tín của doanh nghiệp Việt Nam trên thương trường quốc tế.

Với phần trình bày trên, chúng tôi đề nghị VPF xem xét tất cả mọi khía cạnh về pháp lý để tạo điều kiện cho HAGL hợp tác với nhà tài trợ Carabao tại giải đấu Night Wolf V-League 2023 và các năm tiếp theo. Chúng tôi luôn hoạt động trên tinh thần cầu thị, hợp tác với Ban tổ chức và điều lệ chung của giải đấu với mục đích phát triển bền vững và đóng góp cho nền bóng đá Việt Nam".

Điều lệ V-League 2023 quy định gì?

Theo Điều lệ V-League 2023 do VPF ban hành ngày 17.1.2023, ở quy định về tài trợ, quảng cáo và truyền thông nêu rõ: "Các CLB không được khai thác tài trợ với các nhãn hàng và ngành hàng cạnh tranh với nhà tài trợ chính của giải kể từ ngày điều lệ giải ban hành hoặc khi có thông báo chính thức từ VPF".

Dự thảo điều lệ giải đã được VPF gửi cho các CLB để xin ý kiến trước khi Tổng giám đốc VPF ký ban hành ngày 17.1 như vừa nói ở trên. Tuy nhiên, không CLB nào thắc mắc về các vấn đề liên quan đến nhà tài trợ. Chuẩn bị cho mùa giải 2023, ngày 26.12.2022, VPF tổ chức Hội thảo công tác chuẩn bị tổ chức và tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf 2023. Tên gọi, logo giải vô địch quốc gia Night Wolf 2023 được sử dụng trong toàn bộ chương trình, dự thảo điều lệ giải cũng được trình bày tại hội thảo với các nội dung và quy định rõ ràng về việc nhà tài trợ chính được quyền quảng bá độc quyền trong các hoạt động tuyên truyền, họp báo, đặt bảng quảng cáo và hoạt động thương mại khác liên quan đến giải; các CLB không được khai thác tài trợ với các nhãn hàng và ngành hàng cạnh tranh với nhà tài trợ chính kể từ ngày điều lệ giải ban hành hoặc khi có thông báo chính thức từ công ty VPF.

Ngày 5.1.2023, VPF đã ban hành công văn số 01/VPF-TrT khẳng định việc tiếp tục hợp tác cùng Sâm Ngọc Linh KonTum K5 tại giải vô địch quốc gia Night Wolf 2023. Ngành hàng độc quyền của nhà tài trợ chính tại giải Vô địch quốc gia Night Wolf 2023 tiếp tục là nước tăng lực. Đến ngày 15.1, HAGL chính thức công bố thông tin hợp tác với Carabao (hợp đồng giữa đôi bên ký vào ngày 5.12.2022).

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành, điều 79 - Vi phạm các quy định về nghĩa vụ đối với nhà tài trợ nêu rõ: Người nào thuộc quản lý của CLB/ đội bóng sử dụng sản phẩm, mặc trang phục có chữ, hình ảnh quảng cáo cho đối tượng cạnh tranh với nhà tài trợ độc quyền của giải đấu xuất hiện trong sân vận động, khu vực xung quanh sân vận động nơi diễn ra trận đấu thì CLB/ đội bóng đó sẽ bị phạt 50 triệu đồng/người/lần vi phạm.

CLB tổ chức trận đấu để đối tượng có sản phẩm cạnh tranh với nhà tài trợ của giải đấu thực hiện các hình thức tiếp thị hoặc quảng cáo nhanh dưới mọi hình thức sẽ bị phạt tiền tối thiểu 70.000.000 đồng khi vi phạm thứ nhất; 140 triệu đồng khi vi phạm thứ hai; bị cấm tổ chức thi đấu trên sân nhà khi vi phạm thứ ba.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.