Chiến đấu cơ Nga bay chặn máy bay ném bom B-52 của Mỹ ở biển Okhotsk

Văn Khoa
Văn Khoa
19/06/2020 17:13 GMT+7

Quân khu miền Đông của Nga hôm nay 19.6 điều các chiến đấu cơ Su-30, Su-35 và MiG-31 để ngăn chặn 2 máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay trên vùng biển Okhotsk ở tây bắc Thái Bình Dương, theo Bộ Quốc phòng Nga.

“Vào ngày 19.6.2020, lực lượng không quân phản ứng nhanh của Quân khu miền Đông phát hiện và bắt đầu bám theo hai chiếc máy bay ném bom B-52H của không quân Mỹ trên biển Okhotsk", hãng tin TASS dẫn thông báo từ Trung tâm Kiểm soát quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nga.
Máy bay của không quân Mỹ liên tục bị theo dõi giám sát chặt, và các chiến đấu cơ Su-30, Su-35 và MiG-31 của lực lượng không quân phản ứng nhanh thuộc Quân khu miền Đông đã xuất kích để ngăn chặn, Trung tâm Kiểm soát quốc phòng cho hay trong thông báo. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố đoạn video về sự kiện này trên website của mình.
Còn tài khoản Twitter Aircraft Spots cho hay 2 chiếc B-52H cất cánh từ căn cứ không quân Eielson ở Alaska và tiếp cận vùng biển Okhotsk lúc gần 5 giờ sáng 19.6, sau đó bay xuống Nhật Bản rồi quay về lại Alaska.

Đường bay của 2 chiếc B-52H gần vùng biển Okhotsk sáng ngày 19.6.2020

Aircraft Spots

Hôm 17.6, Bộ Quốc phòng Nga cho hay radar nước này đã theo dõi các chuyến bay của B-52H ở khu vực đông bắc Thái Bình Dương. Các máy bay ném bom của Mỹ không tiếp cận biên giới Nga và hoạt động tại khu vực cách biên giới của Nga khoảng 300 km, theo Bộ Quốc phòng Nga.

B-52H cất cánh từ căn cứ không quân Eielson ở Alaska ngày 14.6 để thực hiện sứ mệnh của Lực lượng ném bom

Không quân Mỹ

Hiện Không quân Mỹ không còn bố trí B-52 tại tây Thái Bình Dương, tuy nhiên Mỹ vẫn tiến hành các chuyến bay thực hiện sứ mệnh của Lực lượng ném bom bằng các máy bay ném bom tầm xa như B-52, B-1 từ các căn cứ ở Mỹ đến khu vực Tây Thái Bình Dương.
Mới đây ngày 16.6, hai chiếc B-52 của Mỹ từ căn cứ Barksdale (bang Louisiana) có chuyến bay phối hợp chung với tiêm kích F-15 của Nhật Bản trên vùng biển Nhật Bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.