PS5 hết hàng và tăng giá, game thủ Nhật chuyển sang Steam

13/10/2022 10:45 GMT+7

Do nhiều nguyên nhân khác nhau như dịch bệnh, máy chơi game PS5 luôn trong tình trạng cung không đủ cầu kể từ khi phát hành và chính thức tăng giá vào tháng 9 năm nay.

Theo TechGoing, trước tình trạng này, nhiều số liệu khảo sát thực tế cho thấy một lượng lớn game thủ Nhật Bản đã chuyển sang lựa chọn mua PC chơi game hiệu năng cao và sử dụng Steam, nơi môi trường game dễ tiếp cận hơn. Bên cạnh tình trạng thiếu nguồn cung và tăng giá, những tin đồn về sự xuất hiện của các mẫu máy chơi game mới cũng khiến người hâm mộ quay lưng với máy chơi game của Sony.

Các game thủ đang ngày càng khó khăn trong việc tìm mua máy chơi game mới nhất của Sony

afp

Hideki Yasuda, một chuyên gia trong ngành công nghiệp trò chơi Nhật Bản và là nhà phân tích chuyên nghiệp tại Toyo Securities, cho biết thêm rằng các dữ liệu trên Steam cho thấy số lượng người chơi nói tiếng Nhật đang tăng lên. Không dừng lại ở đó, số lượng bạn bè tại các nhóm chơi sử dụng tiếng Nhật ngày càng tăng lên càng minh chứng cho sự chuyển đổi này.

Cũng theo báo cáo, tổng lượng xuất xưởng của PS5 trên thế giới vào năm 2021 là 12,8 triệu chiếc, trong khi ở Nhật Bản - nơi luôn có lượng người hâm mộ PS lớn - chỉ có 970.000 chiếc bán ra và chiếm khoảng 7,6%. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi đối thủ cạnh tranh của Sony là Nintendo đã xuất xưởng tổng cộng 23,67 triệu chiếc Switch trên thế giới, và riêng thị trường Nhật Bản là 5,22 triệu chiếc, chiếm 22,1%.

Được biết, trước sự thiếu hụt của PS5, Sony đã phải tiếp tục sản xuất PS4 trong suốt năm 2022. Chiến lược được cho là sẽ giúp bổ sung khoảng 1 triệu PS4 trong năm nay để giúp giảm bớt một số áp lực đối với việc sản xuất PS5 của công ty. Tuy nhiên, điều đó dường như vẫn không giúp công ty giữ được chân các game thủ đam mê các thiết bị mới hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.